Công an tỉnh Thừa Thiên Huế kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

Thứ năm, 20/07/2017 18:09
(ĐCSVN) - Sáng 20/7, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2017).

Dự lễ Kỷ niệm có các đồng ch:í Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương  Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh đã ôn lại những chặng đường lịch sử của lực lượng CSND nói chung và lực lượng cảnh sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. Qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng CSND luôn thể hiện bản lĩnh, dũng khí của người Công an cách mệnh; dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Lực lượng CSND Công an tỉnh Thừa Thiên Huế luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức nghiệp vụ và pháp luật, có khả năng tiếp thu và ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp, gần gũi, gắn bó với Nhân dân. 


Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng bức trướng
 với dòng chữ “Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” 
cho lực lượng Cảnh sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Với những đóng góp xuất sắc của mình, Lực lượng CSND Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; 2 lần được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 3 Huân chương Quân công hạng Nhất; 163 Huân chương chiến công các hạng; 2 Huân chương Lao động; 14 đơn vị và 24 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân… và rất nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Cao, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực to lớn, những chiến công và thành tích xuất sắc mà lực lượng Cảnh sát nhân dân đã giành được trong 55 năm qua; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận, đánh giá cao những hy sinh to lớn, những chiến công và thành tích của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp sẽ tác động trực tiếp và đặt ra nhiều yêu cầu cao đối với nhiệm vụ an ninh, quốc phòng nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng. Trước yêu cầu đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị toàn thể cán bộ chiến sỹ lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tích cực và thường xuyên nghiên cứu, đổi mới sâu sắc, toàn diện các mặt công tác để làm tốt chức năng và vai trò nòng cốt, xung kích cùng toàn dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội…Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng Cảnh sát nhân dân phải luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ kính yêu dạy Công an nhân dân. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đập tan mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị của đất nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Dịp này,Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh đã trao tặng lực lượng Cảnh sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bức trướng với dòng chữ “Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”./.

Tin, ảnh: Phạm Hướng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực