Cục Kỹ thuật Quân khu 1 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất

Thứ tư, 15/05/2019 23:37
(ĐCSVN) – Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, Cục Kỹ thuật Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng) đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thượng tướng Bế Xuân Trường trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất tặng Cục Kỹ thuật Quân khu 1.

Ngày 15/5, Cục Kỹ thuật Quân khu 1 tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống (15/5/1979-15/5/2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất. Dịp này, Cục Kỹ thuật Quân khu 1 đã vinh dự được Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích mà cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật Quân khu 1 đã đạt được trong 40 năm qua; đồng thời yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Kỹ thuật Quân khu 1 tiếp tục quán triệt Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm, không để xảy ra mất mát, cháy nổ kho tàng, vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm tốt an toàn trong huấn luyện và an toàn giao thông; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác quản lý kỹ thuật ở đơn vị; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sẵn sàng bảo đảm tốt mọi mặt công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, Cục Kỹ thuật Quân khu 1 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Nổi bật là đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh quan tâm đột phá vào việc củng cố, ổn định tổ chức lực lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đủ về số lượng, có chất lượng, trình độ nghiệp vụ cao; công tác quản lý, sử dụng vũ khí – thiết bị - kỹ thuật ngày càng có nền nếp, được quản lý chặt chẽ, bảo đảm chất lượng và tính đồng bộ, không để xảy ra mất mát, cháy nổ; cuộc vận động 50 được đẩy mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị kết hợp thực hiện tốt phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật...

Qua thực hiện phong trào thi đua, đã có hàng nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận và ứng dụng có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Bế Xuân Trường đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất tặng Cục Kỹ thuật Quân khu 1./.

Tin ảnh: Quốc Phong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực