Cụm Thi đua số 2 Công an TP Hà Nội đẩy mạnh phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc

Thứ sáu, 07/02/2020 19:43
(ĐCSVN) - Ngày 7/2, Cụm thi đua số 2 - Công an Thành phố (CATP) Hà Nội do Phòng Cảnh sát môi trường CATP làm Cụm trưởng đã tổ chức Lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2019 và Ký giao ước phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2020.

Đây là hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội. Đồng thời, nhằm tạo bước đột phá trong tổ chức phong trào thi đua, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020, 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

leftcenterrightdel
Lễ Dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính 

Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại Khu lưu niệm Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân (CAND), tại xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó giám đốc Công an Thành phố Hà Nội chủ trì buổi lễ.

Tham dự có Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ 8 đơn vị trong Cụm thi đua và các điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2015-2019.

Tại lễ báo công dâng Bác, Đại tá Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Cảnh sát môi trường đã thay mặt cụm thi đua báo cáo với Bác những thành tích, chiến công của Cụm Thi đua và hứa với Bác sẽ tiếp tục phát huy thành tích đạt được, phấn đấu lập chiến công xuất sắc, giữ gìn sự bình yên của thành phố, vì hạnh phúc của nhân dân.

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh tổ quốc giai đoạn 2015-2019 Cụm thi đua số 2 Công an TP Hà Nội, đồng chí Đại tá Trương Thọ Toàn, Trưởng Phòng Cảnh sát ĐTTP ma túy, CATP Hà Nội cho biết, 5 năm qua, về thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị trong cụm thi đua đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; đánh đúng, trúng vào những đường dây, ổ nhóm tội phạm, nhất là loại tội phạm mới nổi lên. Tình hình tội phạm từng bước được kiềm chế, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự, tham nhũng, kinh tế, ma túy, môi trường đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra…

leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Cụ thể, các phòng chức năng của Cụm thi đua đã thực hiện tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra công tác chấp hành pháp luật; tham mưu đường hướng xử lý những vụ án phức tạp; thụ lý giải quyết hàng trăm vụ án; xử lý nhiều đơn thư tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Với tội phạm hình sự, đã trực tiếp điều tra, khám phá 1449 vụ, 2336 đối tượng phạm tội; triệt phá 410 băng nhóm tội phạm hình sự với 1278 đối tượng; 207 vụ với 2313 đối tượng tệ nạn xã hội; vận động đầu thú 651 đối tượng truy nã.

Về công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu: phát hiện, khám phá 2310 vụ với 2456 đối tượng; khởi tố 271 vụ với 427 bị can; xử lý hành chính 1523 vụ với 1641 đối tượng; thu cho ngân sách và bị hại 2823 tỷ 396 triệu đồng; thụ lý điều tra 612 vụ với 1051 bị can.

Trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, đã phát hiện điều tra bắt giữ 421 vụ 1077 đối tượng; thụ lý điều tra 753 vụ, 1544 bị can; tỷ lệ kết thúc điều tra án đạt trên 75%.

Công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường: đã phát hiện, đấu tranh với 3887 vụ việc; chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý hình sự 99 vụ với 166 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 3311 vụ với số tiền trên 57 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các công tác kỹ thuật hình sự, quản lý trại giam cũng được chú trọng thực hiện tốt.

Qua các phong trào thi đua, đã có 6177 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó có hàng chục lượt tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc được tặng thưởng Huân chương chiến công và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 cá nhân được tặng danh hiệu “Gương mặt triển vọng trẻ Việt Nam”; 1 cá nhân được tặng giải thưởng “Phụ nữ Việt Nam tiêu biểu xuất sắc”.

leftcenterrightdel
Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được vinh danh tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã đạt được và khẳng định những thành tích, kết quả đó đã góp phần quan trọng, xứng đáng vào thành tích chung của CATP trong nhiệm vụ đảm bảo ANTT của Thủ đô. Để công tác thi đua tiếp tục được đẩy mạnh, các đơn vị trong cụm cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhất là công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm. Căn cứ nội dung ký giao ước thi đua, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch công tác theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để thực hiện có hiệu quả các mặt công tác”.

Tại buổi lễ, Cụm thi đua đã khen thưởng 12 tập thể, 31 cá nhân được lựa chọn từ  17 tập thể, 94 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” giai đoạn 2015-2019; đồng thời tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện các phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020 và thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động năm 2020.

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cùng chỉ huy các đơn vị trồng cây lưu niệm tại Khu lưu niệm Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND  

Kết thúc buổi lễ, đồng chí Phó Giám đốc Công an TP và lãnh đạo các đơn vị hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trồng cây lưu niệm tại khu di tích.

T. Huyền - Quang Vĩnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực