Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát huy tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”

Thứ năm, 27/12/2018 10:35
(ĐCSVN) – Phát huy tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”, các tổ chức Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung hoạt động cụ thể góp phần cùng Tập đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.
 
Chiều 25/12 tại thành phố Hải Phòng, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.  


Ban chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2018. - Ảnh: La Duy

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Trần Quang Dũng, UVBTV Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng Ban truyền thông, văn hóa doanh nghiệp; Trần Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch phụ trách Hội CCB Tập đoàn; các đồng chí đại biểu cùng các CCB Tập đoàn.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, trong năm 2018, Hội CCB Tập đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế song song với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, bảo vệ an toàn các công trình dầu khí, đặc biệt bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thực hiện tốt nội dung chương trình kế hoạch đã đề ra, góp phần cùng Tập đoàn hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh tại các đơn vị.

Các Hội CCB đơn vị và hội viên luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tư tưởng ổn định, ý thức trách nhiệm, đoàn kết gương mẫu, chủ động nắm bắt tình hình vượt qua khó khăn thách thức góp phần ổn định chính trị của đơn vị; công tác chỉ đạo hoạt động của Hội CCB Tập đoàn đã tập trung hướng về các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả lao động sản xuất và chăm lo trực tiếp đến Hội viên trong ngành. Hội viên CCB tích cực tham gia các phong trào thi đua của Hội và của cơ quan, đơn vị. Các hoạt động, sự kiện do Hội CCB Tập đoàn tổ chức thường kết hợp nhiều nội dung nhằm tiết kiệm chi phí tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động, không hình thức phô trương.

Các hoạt động an sinh xã hội có hiệu quả giải quyết kịp thời những khó khăn cho các đối tượng chính sách, đúng đối tượng và có tác dụng lớn trong công tác tuyên truyền về hoạt động của Hội CCB Tập đoàn nói riêng và về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất về chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và phát động thi đua chào mừng kỉ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, 10 năm Ngày thành lập Hội CCB Tập đoàn và Đại hội CCB gương mẫu (2014 – 2019).

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Song Phi-Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và đồng chí Trần Quang Dũng, UVBTV Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng Ban truyền thông, văn hóa doanh nghiệp đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội CCB Tập đoàn trong năm qua đã đóng góp nhiều công sức trí tuệ vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Tập đoàn, các hoạt động đúng hướng đảm bảo chất lượng và hiệu quả.


Ban chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018 -Ảnh La Duy

Về nhiệm vụ năm 2019, đồng chí nêu rõ trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn: giá dầu thô đang có xu hướng giảm, Việt Nam đang tiếp tục tham gia các hiệp định kinh tế trên thế giới đặc biệt là hiệp định CPTTP, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trên thế giới đang triển khai nhanh chóng. Năm 2019 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng cho hoàn thành kế hoạch 5 năm, Hội CCB Tập đoàn cần phải phát huy, nêu cao tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”, ổn định tư tưởng, xác định hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổ chức phổ biến quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ hội viên CCB. Trước mắt cần tập trung vào việc. Các tổ chức Hội chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung hoạt động cụ thể cho mình để tổ chức thực hiện góp phần cùng Tập đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.

Tập trung đổi mới nội dung hoạt động của tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hội viên CCB; tập trung vào các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị như: phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tiết giảm chi phí tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh, thi đua “Lao động giỏi”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” nhằm hoàn thành và về đích trước các chỉ tiêu. Phấn đấu toàn Hội có ít nhất 40 sáng kiến làm lợi cho cơ quan đơn vị; gương mẫu trong việc thực hiện kỷ luật lao động. Phong trào “Cựu chiến binh Dầu khí gương mẫu, nghĩa tình”.  

Hội CCB Tập đoàn đi đầu trong công tác thực hiện và tuyên truyền về chủ trương tái cấu trúc, thoái vốn sắp xếp lại tổ chức của Tập đoàn/đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị và Tập đoàn; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các cấp Hội và hội viên CCB Dầu khí thực hiện tốt khẩu hiệu hành động của Tập đoàn là: “Bản lĩnh - Đổi mới - Hành động”. Làm tốt công tác dân vận với địa phương, tích cực thực hiện, tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội ở các vùng, địa phương, đảm bảo an ninh, an toàn có các công trình, dự án trọng điểm của Nhà nước, Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Lồng ghép các hoạt động của CCB, xét bình chọn 10 CCB gương mẫu; 10 CCB tiêu biểu qua các thời kỳ; 10 sáng kiến sáng tạo của CCB…/.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực