Đà Nẵng tổng kết 10 năm triển khai Luật Quốc phòng

Thứ sáu, 24/06/2016 21:33
(ĐCSVN) - Chiều ngày 24/6, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng (2006 - 2016). Đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị.


Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: KS).

Báo cáo tóm tắt 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng, đại diện Ban Chỉ huy quân sự thành phố cho biết, Đà Nẵng có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh của khu vực miền Trung và cả nước. Chính vì vậy, việc triển khai thi hành Luật Quốc phòng đã được cấp ủy, chính quyền các sở, ban, ngành quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thành phố đã huy động tối đa sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược hình thành thế trận quốc phòng - an ninh; khu vực phòng thủ trên địa bàn luôn được củng cố, phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, các lực lượng vũ trang thành phố đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức biên chế ổn định, chất lượng chính trị, sức mạnh tổng hợp đáp ứng tốt yêu cầu sẵn sàng và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Quá trình xây dựng, hoạt động của lực lượng vũ trang luôn chấp hành triệt để cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, người chỉ huy đơn vị lực lượng vũ trang thực hiện đúng nguyên tắc và thẩm quyền trong sử dụng và chỉ đạo của lực lượng vũ trang. Công tác tuyển quân hàng năm luôn bảo đảm chỉ tiêu và chất lượng, sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện.

Thành phố đã chủ động, tích cực cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước; hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 trong việc đầu tư ngân sách mua sắm trang bị kỹ thuật, xây dựng thao trường, nhà làm việc, các cơ sở quốc phòng - an ninh… Bên cạnh đó, thành phố cũng thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quân sự, công an, biên phòng các cấp; đặc biệt là cán bộ quân sự cơ sở, góp phần nâng cao năng lực, tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: KS).

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao những kết quả mà thành phố đã đạt được sau 10 năm triển khai Luật Quốc phòng. Đặc biệt trên cơ sở Luật Quốc phòng và các Nghị định của Chính phủ, thành phố đã thực hiện có hiệu quả nhiều kế hoạch cụ thể như: Chương trình hành động xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; Chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX, khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”… Từ đó, huy động tối đa sức mạnh tổng hợp trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm hạn chế trong việc triển khai Luật Quốc phòng thời gian qua. Trong đó, các đơn vị liên quan như: Bộ đội biên phòng, Công an, Hải quan, Cảnh sát biển chưa có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai Luật theo chức năng, quyền hạn. Việc xây dựng thế trận và các tiềm lực trong khu vực phòng thủ chưa vững chắc, chưa có quy hoạch về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh…Đặc biệt, vẫn còn biểu hiện xem nhẹ việc tuyên truyền, triển khai Luật trong một bộ phận cán bộ, đảng viên tại một số cơ quan, đơn vị.

Đánh giá tình hình trong nước và quốc tế thời gian tới sẽ có nhiều tác động liên quan tới vấn đề quốc phòng - an ninh, đồng chí Huỳnh Đức Thơ đề nghị thành phố cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, trong đó quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quốc phòng - an ninh. Đồng thời, mỗi địa phương khi phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thực hiện tốt duy tu, bảo dưỡng các công trình liên quan đến quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Ngoài ra, các sở, ban, ngành cần thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Luật Quốc phòng gắn với phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới./.

Kim Sơn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực