Đại hội Thi đua Quyết thắng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 22/11/2018 18:21
(ĐCSVN) - 5 năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên Huế đã quán triệt và triển khai tốt mục đích, yêu cầu nội dung phong trào Thi đua Quyết thắng trong lực lượng gắn với phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày 22/11, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018. Đến dự Đại hội có các đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các địa phương vùng biên giới của tỉnh.

Quang cảnh tại đại hội

Các phong trào thi đua không chỉ được đổi mới từ việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua mà còn kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên và thi đua đột kích, các phong trào thi đua chuyên ngành, chuyên đề và các cuộc vận động xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị.

Nhờ đó, đã thực hiện tốt các nội dung và chỉ tiêu thi đua, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn và tham gia phát triển kinh tế- xã hội ở khu vực biên giới. Nổi bật là, đã xây dựng được 49 tổ tự quản bảo vệ đường biên, mốc giới; thành lập 96 tổ tàu thuyền an toàn, với hơn 1.140 tàu thuyền trên địa bàn 21 xã biên giới biển; tổ chức vận động xây dựng được 49 mái ấm cho người nghèo biên giới, 30 nhà Nghĩa tình Trường Sơn, 21 nhà hữu nghị cho dân bản Sê Sáp (Lào), 14 nhà cho giáo dân nghèo và gần 1,2 tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo...

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ khẳng định, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng Biên phòng tỉnh thời gian qua đã góp phần tạo sự bình yên trên 2 tuyến biên giới của tỉnh. Với những cách làm hay, mô hình tốt mà lực lượng Biên phòng tỉnh đang thực hiện như “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”, “Tổ tàu thuyền an toàn trên biển”, “Ngôi nhà xanh”…đã góp phần giúp các xã khu vực biên giới từng bước cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng phòng tuyến toàn dân bảo vệ biên giới thật sự vững chắc.

Để tiếp tục đưa phong trào Thi đua quyết thắng phát triển sâu rộng trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị, lực lượng BĐBP tỉnh phải quán triệt, nắm vững và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; gắn phong trào thi đua quyết thắng với các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào, cuộc vận động của địa phương. Đặc biệt, mỗi cấp ủy, chỉ huy đơn vị cần phải đề ra các hoạt động cụ thể, sản phẩm cụ thể để nhân rộng phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao../.

 

Tin, ảnh: Phạm Hướng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực