Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang quận Đống Đa (Hà Nội)

Thứ ba, 12/09/2017 19:36
(ĐCSVN) – Ngày 12/9, tại Hà Nội, UBND quận Đống Đa tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang quận Đống Đa giai đoạn 2012 – 2017.

Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang quận Đống Đa giai đoạn 2012 – 2017.
(Ảnh: ĐT)

Đại hội đã biểu dương hơn 56 đại biểu ưu tú đại diện cho những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương trên địa bàn quận.

Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang quận Đống Đa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT), coi đó là biện pháp tổ chức thực tiễn nhằm tạo  nên phong trào hành động cách mạng.

Phong trào TĐQT liên tục phát triển cả diện rộng và chiều sâu, gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương và cuộc vận động lớn: "Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng", " Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao", "Ghi sâu lời Bác, thi đua giành 3 Nhất", "Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ", "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"... Từ đó góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc trên địa bàn quận.

Thi đua thực sự là động lực tinh thần, thúc đẩy mọi cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức tự chủ, tự lực, tự cường, ý chí vươn lên trên các mặt công tác, lập nên những thành tích mới trong thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Với phương châm chủ động, tích cực, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống về quốc phòng, an ninh, Ban Chỉ huy quân sự các cấp luôn coi trọng xây dựng và kịp thời kiện toàn, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến, thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu trong các dịp Lễ, Tết, các sự kiện chính trị của đất nước và Thủ đô; phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác vận động quần chúng, giải quyết các vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở  Cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ luôn chủ động xây dựng, luyện tập các phương án, kế hoạch hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng khác trong triển khai thực hiện công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy nổ.

Công tác tuyển quân hàng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu, giao quân bảo đảm chất lượng, nhanh gọn, an toàn. Từ năm 2012 đến nay, lực lượng vũ trang quận đã tham mưu, phối hợp tổ chức 150 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 25000 đồng chí là trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đảng viên mới, cán bộ công chức, viên chức, giáo viên, chức sắc, chức việc tôn giáo..., tạo bước đột phá mạnh mẽ trong trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức cho các đối tượng ở địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Trong 5 năm qua, Ban Chỉ huy quân sự quận Đống Đa đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 354, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa và các bệnh viện quân, dân y trên địa bàn khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho trên 3000 lượt đối tượng, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên 750 triệu đồng nhân ngày Lễ, Tết, ngày Thương binh, Liệt sĩ. Năm 2014, lực lượng vũ trang quận đã tặng 95 triệu xây dựng tiêu chí nông thôn mới về y tế và 35 suất quà cho đối tượng chính sách với số tiền 35 triệu đồng tại xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong học tập, công tác, trách nhiệm, tận tụy, gắn bó với công việc, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại Đại hội, lực lượng vũ trang quận Đống Đa đề ra mục tiêu giai đoạn 2017 – 2022 gồm: tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả phong trào TĐQT của toàn quân, phong trào "Người tốt, việc tốt" của TP Hà Nội; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, tạo sự chuyển biến vững chắc trong quản lý tư tưởng, kỷ luật. Đồng thời, xây dựng đơn vị mẫu mực về chính quy, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quận lên một bước vững chắc; xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện./.

Đỗ Thoa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực