Dấu ấn của Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới Lạng Sơn

Thứ ba, 07/05/2019 15:42
(ĐCSVN) - Những năm qua, song song với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn đã luôn đồng hành cùng đồng bào các dân tộc vùng biên trong xây dựng cơ sở chính trị, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân…

Lạng Sơn là tỉnh địa đầu phía Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Hiện nay, Lạng Sơn đang có 20 xã và 1 thị trấn, thuộc 5 huyện nằm trong khu vực biên giới với trên 15.400 hộ/gần 70.000 khẩu, gồm 5 dân tộc, Tày, Nùng, Dao, Kinh và Hoa. Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ BĐBP trong xây dựng khu vực biên giới ổn định về chính trị, vững về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh; động viên các tầng lớp nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Trên cơ sở nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ, lực lượng BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã thường xuyên phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn về hệ thống các văn bản pháp luật; giúp đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Cùng với đó, lực lượng BĐBP tỉnh Lạng Sơn còn thường xuyên tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.


Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Lạng Sơn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn biên giới. (Ảnh: NQ)

Đặc biệt, Đảng ủy BĐBP Lạng Sơn đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành nghị quyết về xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện và chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương, tập trung củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Trong những năm qua, với vai trò tích cực của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn, đã có 11 chi bộ được thành lập mới ở khu vực biên giới; gần 150 chi bộ và các tổ chức chính trị, xã hội được củng cố, kiện toàn. Các địa phương khu vực giáp biên cũng đã xây dựng 247 Tổ an ninh tự quản, 230 thôn bản đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự; tổ chức ký giao nhận đường biên, mốc quốc giới cho 50 thôn, bản; hơn 1.000 gia đình đăng ký tự quản đường biên, mốc giới.

Bên cạnh đó, với quan điểm phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng tuyến biên giới vững chắc, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn đã chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, nhân dân trên địa bàn thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, tổ chức phát quang đường tuần tra, đường thông tầm nhìn biên giới, cắm cọc bê tông đánh dấu những những khu vực khó nhận biết trên thực địa, tạo nhận thức chung về hướng đi của đường biên giới. Các đồn Biên phòng cũng tham mưu cho chính quyền các xã, thị trấn biên giới tổ chức kết nghĩa 9 cặp cụm dân cư hai bên biên giới, thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới. Theo thống kê, trong 10 năm gần đây, lực lượng BĐBP Lạng Sơn đã thực hiện gần 6.300 lượt tuần tra biên giới với sự tham gia của hơn 47.400 lượt cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương; tổ chức hơn 1.500 buổi lao động giúp dân với gần 13.000 ngày công, phát quang gần 200km đường thông tầm nhìn biên giới, 176km đường tuần tra biên giới; tổ chức 23 lần tuần tra chung với BĐBP Trung Quốc…

Đặc biệt, nhằm phát huy sức mạnh toàn dân xây dựng biên giới vững mạnh, phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, BĐBP tỉnh Lạng Sơn tổ chức hơn 3.000 buổi tuyên truyền cho trên 90.000 lượt người; đồng thời, vận động kinh phí từ các cơ quan, các nhà hảo tâm, ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Tính đến đầu năm 2019, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã triển khai xây dựng, bàn giao 118 căn nhà Đại đoàn kết, 22 căn nhà Tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trong khu vực biên giới, 35 nhà "Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới", tặng 1.338 con bò giống cho các hộ nghèo, hỗ trợ 57 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em 500.000 đồng/tháng; hỗ trợ vốn, cây giống cho các gia đình phụ nữ nghèo, góp phần tích cực cùng với 3 xã biên giới là Bính Xá, Bắc Xa, Yên Khoài hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới... Đến nay, 100% các xã, thị trấn biên giới ở Lạng Sơn đã có đường ô tô đi đến trung tâm, 99% hộ dân được dùng điện lưới quốc gia và sử dụng nước hợp vệ sinh, 99% trẻ em đến độ tuổi được cắp sách tới trường…


Lực lượng BĐBP tỉnh Lạng Sơn bắt giữ, xử lý đối tượng mua bán tiền giả. (Ảnh: NQ)

Một điểm ghi đậm dấu ấn của lực lượng BĐBP tỉnh Lạng Sơn đó là công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới đã được những người lính mang quân hàm xanh nơi đây chủ động thực hiện với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, từ 2009 đến nay, BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã đấu tranh, bắt giữ 243 vụ với 320 đối tượng mua bán, vận chuyển gần 34kg heroin; 63,753kg ma túy tổng hợp, 15 khẩu súng; phá nhổ 8.925 cây thuốc phiện; bắt 110 vụ với 162 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 12,3 tỷ đồng tiền Việt Nam giả, 719.800 nhân dân tệ và 12.000 USD giả; bắt 38 vụ với 49 đối tượng mua bán người, giải cứu 52 nạn nhân; thu giữ, tiêu hủy 32 tấn pháo nổ các loại; bắt, xử lý 2.243 vụ buôn lậu, trị giá hàng hóa thu giữ trên 73 tỷ đồng; tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp được 380 khẩu súng tự chế... Mới đây, phát biểu tại Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” (2009 - 2019), đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã đánh giá cao những đóng góp quan trọng của lực lượng BĐBP trong xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển vững chắc. “Cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã thực sự bám địa bàn, gần gũi với đồng bào các dân tộc vùng biên qua đó giúp cải thiện, phát triển đời sống nhân dân; tăng cường bảo đảm an ninh biên giới”, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh.

Theo đồng chí Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Chính ủy BĐBP tỉnh Lạng Sơn, thời gian tới, lực lượng BĐBP sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân với những nội dung, hình thức mới, phù hợp với điều kiện của địa phương; tăng cường củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng hiệu quả lãnh đạo của hệ thống chính trị các xã biên giới, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Đồng thời, tiếp tục chăm lo phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân khu vực biên giới; làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia./.

Bài, ảnh: Như Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực