Đẩy mạnh thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thứ hai, 23/04/2018 11:39
(ĐCSVN) - Những năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng của Sư đoàn 3, Quân khu 1 đã thu được những kết quả tích cực trên cơ sở thường xuyên bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng đã trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng
huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn 3, Quân khu 1. Ảnh MH

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thông qua nhiều cách làm phong phú, sáng tạo, phong trào Thi đua Quyết thắng đã tạo không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy ý thức tự lực tự cường, tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, gian khổ cho mọi cán bộ, chiến sĩ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Với đặc điểm là đơn vị được lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, chỉ huy Quân khu 1 lựa chọn làm đơn vị điểm để thực hiện nhiều phong trào thi đua nên tại Sư đoàn 3 đã có nhiều mô hình mới, điển hình tiên tiến được rút kinh nghiệm, tổng kết và nhân rộng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cho lực lượng vũ trang Quân khu và toàn quân.

Theo đó, hàng năm, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã luôn chú trọng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; đề cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì và cơ quan chức năng trong tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng. Sư đoàn đã thường xuyên quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của trên về phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, các đợt thi đua đột kích, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội.

Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp được quan tâm kiện toàn và hoạt động có nền nếp, hiệu quả. Các tổ chức quần chúng tích cực giáo dục, tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, hội viên tham gia phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình. Cuối năm, các đơn vị cơ sở, chi bộ đều lấy kết quả thi đua là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức và cá nhân.

Một điểm nhấn nổi bật góp phần đưa phong trào Thi đua Quyết thắng ở Sư đoàn 3 đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa rộng khắp đó là Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã thực hiện tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”. Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị trung tâm, hàng năm, Sư đoàn định hướng, lựa chọn, xây dựng các tiêu chí, mô hình, tập trung vào những đơn vị và cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ quan trọng, nơi khó khăn, gian khổ; đồng thời, chỉ đạo cá nhân, tập thể chủ động nghiên cứu, đăng ký phương pháp, cách làm cụ thể.

Trong quá trình thực hiện, Sư đoàn thường xuyên quan tâm đến việc học tập, rút kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết nhằm phát huy những sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả để áp dụng rộng rãi và điều chỉnh, uốn nắn những hạn chế, thiếu sót. Đến nay, Sư đoàn đã bồi dưỡng, xây dựng được 6 mô hình của 18 tập thể và 15 cá nhân điển hình tiên tiến; trong đó, tập thể và cá nhân điển hình đã vinh dự được chọn để nhân rộng trong lực lượng vũ trang Quân khu 1. Chỉ tính riêng năm 2017 vừa qua, Sư đoàn đã có 320 tập thể và hơn 900 lượt cá nhân được Bộ Quốc phòng, Quân khu, Sư đoàn khen thưởng trong các đợt thi đua đột kích, các cuộc vận động.

Đồng chí Đại tá Trần Thanh, Chính ủy Sư đoàn 3 chia sẻ: Thông qua việc lựa chọn, bồi dưỡng nhân rộng đã giúp các tập thể điển hình, cá nhân tiên tiến có sức lan tỏa sâu rộng; trở thành động lực quan trọng giúp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn.

Đặc biệt, thực hiện phương châm “cụ thể, phù hợp, hiệu quả”, chọn đúng khâu đột phá, Sư đoàn 3 đã hướng phong trào Thi đua Quyết thắng vào thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, nâng cao đời sống bộ đội. Nhiều phong trào thi đua được phát động và thực hiện có nền nếp, hiệu quả, như: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵng sàng chiến đấu cao”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ”; “Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, vươn tới những đỉnh cao”, “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”... Chính từ trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, như: mô hình “Mỗi tuần dành một giờ tự học”, “Mỗi tối một câu hỏi, một đáp án chính trị bổ ích”, “Tổ tư vấn tâm lý, tư vấn pháp luật”, “Trao đổi kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, “Hũ gạo tình thương”, “Ngày chủ nhật xanh”, Dân vận khéo”…

Hiệu quả thu được là chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của Sư đoàn không ngừng được nâng lên. Hiện nay, 100% cán bộ đều huấn luyện được theo phân cấp; trong đó, có trên 90% cán bộ cấp trung đội, đại đội; gần 73% cán bộ cấp tiểu đoàn huấn luyện giỏi. Kiểm tra bắn đạn thật và diễn tập các cấp đều đạt kết quả khá, giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối. Sư đoàn 3 là đơn vị tiêu biểu trong hội thi, hội thao cấp Quân khu, minh chứng bằng hàng loạt giải nhất: Hội thi Chủ nhiệm Phòng không, Hội thi cán bộ tiểu đoàn huấn luyện giỏi; giải nhì Hội thi kỹ, chiến thuật phân đội thông tin. Tại Hội thao TDTT Quân khu 1 vừa qua, Sư đoàn cũng giành giải nhất toàn đoàn. Năm 2017, toàn Sư đoàn 3 thu lãi từ tăng gia sản xuất và dịch vụ hậu cần hơn 7,6 tỷ đồng, bình quân 1.320.000 đồng/người. Sư đoàn tiếp tục được Bộ Quốc phòng công nhận đạt chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cũng theo Đại tá Trần Thanh, Chính ủy Sư đoàn 3: Với đặc thù quân số đông, đa số tuổi trẻ, cán bộ trung đội, đại đội thiếu, địa bàn hoạt động rộng, đơn vị phân tán, cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ… nên phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị còn có những hạn chế nhất định như: Công tác quán triệt giáo dục về thi đua khen thưởng có lúc, có nơi còn chưa sâu kỹ; Tổ chức các hoạt động thi đua ở một số đơn vị còn mang tính thời điểm, thiếu thường xuyên; Việc phát huy sức mạnh tập thể trong thực hiện phong trào thi đua ở số ít đơn vị chưa được chú ý…

Trong thời gian tới, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Sư đoàn 3, Quân khu 1 sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng phát triển rộng khắp, có chiều sâu, thực sự là động lực góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Phạm Minh Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực