Đẩy mạnh tuyên truyền cho ngư dân về pháp luật, ý thức bảo vệ chủ quyền vùng biển

Thứ bảy, 14/04/2018 11:10
(ĐCSVN) - Trong năm 2017, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình phối hợp hiệu quả như: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân; tham mưu và triển khai chính sách hỗ trợ cho ngư dân; tuần tra, bảo vệ chủ quyền...

Ngày 13/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.

Trong năm 2017, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình phối hợp hiệu quả như: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân; tham mưu và triển khai chính sách hỗ trợ cho ngư dân; tuần tra, bảo vệ chủ quyền; giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; công tác quản lý xuất, nhập cảnh và kiểm soát hành chính; phối hợp phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp xây dựng “Khu dân cư văn hóa ven biển”; qua đó, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cũng như thay đổi diện mạo khu vực biên giới biển Đà Nẵng.

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Anh Tuấn).

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Đính - Phó Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng Đà Nẵng, đơn vị và Sở đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước để làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đề ra những chủ trương, biện pháp hoạt động có hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển. Trong năm 2017, Bộ Chỉ huy đã phối hợp với Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 điều động 18 lượt tàu, 4 lượt ca nô, cứu vớt được 14 thuyền viên, cứu hộ và lai dắt 12 tàu bị hỏng máy trôi dạt trên biển...

Bên cạnh đó, Bộ đội biên phòng thành phố cũng bắt giữ và xử lý 149 vụ liên quan đến an ninh trật tự, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, ra quyết định khởi tố 21 vụ/21 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính hơn 300 triệu đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng dành nhiều thời gian để tập trung thảo luận về các vấn đề về công tác quản lý, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, hỗ trợ ngư dân, công tác quản lý phương tiện lao động, an ninh trật tự tại âu thuyền và cảng cá; công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản…, qua đó chỉ ra các mặt hạn chế, vướng mắc tồn tại trong quá trình thực hiện và đề ra phương hướng giải quyết.

Hội nghị cũng thống nhất phương hướng, kế hoạch trong năm 2018, tập trung vào các nội dung: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho ngư dân về pháp luật cũng như ý thức bảo vệ chủ quyền vùng biển; thông tin tìm kiếm cứu nạn, quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản; giáo dục nâng cao nhận thức cho ngư dân về công tác đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản khi lao động trên biển.

Cùng với đó, hai bên sẽ nâng cao chất lượng tổ, đội đánh bắt đã được thành lập; tăng cường giám sát hiệu quả hoạt động của các tổ tàu đánh bắt xa bờ, xúc tiến phối hợp thành lập Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm tra nghề cá…./.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực