Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào

Thứ tư, 13/09/2017 14:37
(ĐCSVN) – Sáng 13/9, tại tỉnh Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Ngoại giao, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về kết quả công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới và công tác quản lý biên giới Việt Nam- Lào.
Đồng chí Phạm Văn Linh phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương đến dự và chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương nhấn mạnh: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có chung đường biên giới đi qua 10 cặp tỉnh biên giới phía Tây và Tây Bắc. Do vậy, vấn đề biên giới lãnh thổ luôn được lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước hết sức quan tâm, coi trọng. Từ năm 1977 đến 2007, Việt Nam và Lào đã cơ bản giải quyết xong các vấn đề biên giới lãnh thổ và thực hiện quản lý hiệu quả đường biên giới giữa hai nước. Từ năm 2008 đến 2015, hai nước đã triển khai và hoàn thành toàn bộ công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới. Sau khi hai bên ký “Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào” và “Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào”, ngày 19/6/2017, tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn 02 văn kiện nêu trên.

“Việc hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam- Lào và phê chuẩn 02 văn kiện pháp lý là nguyện vọng chung và lợi ích lớn của nhân dân hai nước, có ý nghĩa hết sức thiết thực và to lớn về mọi mặt. Đây là cơ sở để xác định rõ ràng, chính xác cả trên thực địa và trong các tài liệu pháp lý giúp các lực lượng chức năng và nhân dân hai bên biên giới dễ dàng nhận biết đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới và xử lý những vấn đề nảy sinh trong công tác quản lý biên giới; góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam- Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị hợp tác và phát triển bền vững”- đồng chí Phạm Văn Linh khẳng định.

Theo đồng chí Phạm Văn Linh, thời gian qua, công tác tuyên truyền về công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới và quản lý đường biên giới Việt Nam- Lào đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, sự phối hợp giữa các lực lượng ngày càng bài bản, hiệu quả; nội dung tuyên truyền phong phú, hình thức tuyên truyền đa dạng, tới được các đối tượng cụ thể, đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới như: nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền vẫn chưa thực sự phát huy hiệu quả ở những khu vực đặc thù như khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và các địa bàn ngoài nước; tài liệu tuyên truyền, nhất là tài liệu phục vụ tuyên truyền đối ngoại và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc còn ít, tính thuyết phục còn hạn chế, chưa đa dạng; lực lượng tuyên truyền ở cấp cơ sở còn mỏng,...

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Xuất phát từ thực tế trên và vai trò của công tác tuyên truyền đối với việc triển khai công tác quản lý biên giới và phát triển kinh tế, hội nghị lần này sẽ giúp đại biểu tham dự nắm bắt một số nội dung quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào; kết quả, ý nghĩa của công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam- Lào; những thuận lợi, khó khăn và phương hướng trong quá trình thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới; công tác tuyên truyền, vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự và nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào; định hướng phát triển kinh tế biên giới trong thời gian tới; tình hình, kết quả trao đổi thương mại qua biên giới Việt Nam- Lào thời gian qua, định hướng phát triển trong thời gian tới… Qua đó, giúp các đại biểu nâng cao nhận thức, tiếp tục tuyên truyền, giải thích cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân đặc biệt là nhân dân khu vực biên giới; đề xuất những giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phân giới, cắm mốc.

Khu vực biên giới Việt Nam - Lào gồm 156 xã, phường, thị trấn của 36 huyện, thị thuộc 10 tỉnh; dân số khoảng 132.000 hộ với gần 600.000 nhân khẩu.

Đường biên giới giữa 2 nước dài hơn 2.337,459km, điểm đầu từ xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đến xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, đi qua 10 tỉnh của Việt Nam gồm: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Kon Tum; phía Lào gồm các tỉnh Phông Xa Lì, Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Khăm Muộn, Sa Van Na Khet, Sa La Van, Sê Kông, At Ta Pư.

Sau 5 năm triển khai Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam- Lào, hai bên đã hoàn thành xây dựng một hệ thống mốc giới với 792 vị trí mốc (tương ứng với 834 cột mốc) và cắm bổ sung hơn 20 cọc dấu, góp phần làm rõ hướng đi của đường biên giới.
Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực