Địa phương thứ 61 ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Thứ năm, 28/03/2019 11:53
(ĐCSVN) - Ngày 27/3, tại Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền giữa Tỉnh uỷ Bình Phước và Đảng uỷ Quân chủng Hải quân.

Đồng chí Nguyễn Văn Trăm, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân chủng Hải quân đồng chủ trì. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ đầu cầu hội trường tỉnh đến 12 điểm cầu gồm thành phố, các huyện, thị xã và Đảng uỷ Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng.

Đồng chí Nguyễn Văn Trăm và Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững ký và trao văn bản Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền giữa Tỉnh uỷ Bình Phước và Đảng uỷ Quân chủng Hải quân.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Văn Trăm và Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững đã phát biểu khẳng định: Biển, đảo Việt Nam là không gian bất khả xâm phạm. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam. Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quân dân tỉnh Bình Phước và cán bộ, chiến sĩ Hải quân trong tình hình hiện nay.

Trong chuỗi các hoạt động của Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền giữa Tỉnh uỷ Bình Phước và Đảng uỷ Quân chủng Hải quân, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân đã tặng quà 20 gia đình chính sách tiêu biểu của tỉnh Bình Phước, mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng; Vùng 4 Hải quân đã tặng quà 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Trăm trao biểu trưng số tiền 450 triệu đồng của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Bình Phước tặng quân dân huyện đảo Trường Sa.

Các báo cáo viên của Cục Chính trị Hải quân đã thông tin chuyên đề về biển, đảo Việt Nam đến các đại biểu tham dự hội nghị; Vùng 4 Hải quân đã tổ chức tuyên truyền biển, đảo cho học sinh, sinh viên của tỉnh.

Đoàn công tác của Quân chủng Hải quân đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước; thăm Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt - Căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Trong dịp này, Bảo tàng Hải quân phối hợp với Bảo tàng Bình Phước tổ chức triển lãm tư liệu, hình ảnh với chủ đề “Biển đảo và Người chiến sĩ Hải quân-Bình Phước chung tay bảo vệ chủ quyền biên giới và biển, đảo Tổ quốc”. Triển lãm gồm trên 200 tư liệu hình ảnh thu hút hơn 1.000 lượt học sinh, sinh viên trong tỉnh tham quan.

Học sinh, sinh viên tỉnh Bình Phước tham quan mảng trưng bày về Hải quân

Đoàn Văn công Hải quân đã phối hợp với Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Bình Phước tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ quân dân Bình Phước tại Trung tâm văn hoá tỉnh.

Bình Phước là địa phương thứ 61 ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với Quân chủng Hải quân./.

Tin, ảnh: Phạm Quang - Phong Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực