Điểm tựa của ngư dân trên biển

Thứ sáu, 19/07/2019 00:57
(ĐCSVN) - Bằng tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm, Hải đội 2 Biên phòng Đà Nẵng luôn phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, trở thành điểm tựa cho ngư dân trên biển.

Đà Nẵng nằm trong vùng duyên hải miền Trung, nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất của áp thấp nhiệp đới và những cơn bão hình thành trên biển Đông đổ bộ vào Việt Nam. Mặt khác biển Đà Nẵng nằm trên đường hàng hải quốc gia và quốc tế, là khu vực thường xuyên có lưu lượng lớn tàu thuyền vận tải hàng hóa qua lại và tàu cá hoạt động đánh bắt hải sản. Những năm qua, khu vực này đã xảy ra nhiều trường hợp thiên tai, tai nạn, tông va, sự cố trên biển…

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, đơn vị quán triệt sâu sắc đến từng tàu, biên đội, từng cán bộ, chiến sĩ duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, tổ chức huấn luyện giỏi, giữ tốt dùng bền trang bị kỹ thuật, cơ động nhanh, sẵn sàng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong mọi tình huống.

Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng diễn tập các phương án cứu nạn trên biển.

Điển hình là vào 19 giờ ngày 5/1/2013, 2 tàu Phú Hải Long 15 và Phú Hải Long 16 thuộc Công ty cổ phần Phú Hải Long, mỗi tàu chở gần 800 tấn than, bị gãy trục lái và bó chân vịt không thể khắc phục được, thả trôi cách Đà Nẵng khoảng 61 hải lý về hướng Bắc. Không quản mưa to, gió lớn, sóng cấp 6 - 7, đơn vị đã triển khai 2 tàu/15 cán bộ, chiến sĩ cứu thành công 2 tàu bị nạn đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Lúc 20 giờ 45 phút ngày 4/6/2016, nhận mệnh lệnh về tìm kiếm cứu nạn tàu du lịch Thảo Vân 2 bị chìm trên Sông Hàn, sau 15 phút đơn vị điều động 4 tàu, 1 xuồng cùng 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khẩn trương tìm kiếm ,đưa 15 người vào bờ, vớt được 2 thi thể bàn giao cho các cơ quan chức năng giải quyết.

Ngày 13/11/2017, tàu cá QNg 97257TS cháy trên cảng cá Thọ Quang. Đơn vị triển khai 2 xuồng với 10 quân nhân nhanh chóng cơ động sau 30 phút có mặt tại hiện trường, phối hợp hiệp đồng phun nước khống chế ngọn lửa. Hơn 2 giờ tích cực chữa cháy, đám cháy trên tàu cá đã được dập tắt hoàn toàn.

Với tinh thần “Tích cực, chủ động phòng ngừa, ứng cứu nhanh và hiệu quả”, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, không quản vất vả, hiểm nguy, những người lính quân hàm xanh của Hải đội 2 Biên phòng Đà Nẵng luôn hãnh diện, tự hào vì mang lại niềm tin và sự bình yên cho các ngư dân khi hành nghề trên biển./.

Đỗ Thị Ngọc Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực