Điện Biên: Tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sỹ

Thứ bảy, 15/12/2018 10:44
(ĐCSVN) - Chiều 14/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Điện Biên trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào do Đội quy tập mộ liệt sĩ - Cục Chính trị Quân khu 2 bàn giao theo nghi lễ Quân đội đợt 1, mùa khô năm 2018 - 2019.

 

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: QK

Dự buổi lễ có: Ban Công tác đặc biệt Chính phủ và 6 tỉnh Bắc Lào, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đông đảo nhân dân huyện Điện Biên và Thành phố Điện Biên Phủ.

Trong không khí trang nghiêm, Ban tổ chức buổi lễ đã tiến hành nghi thức đón nhận các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1, đưa rước qua  tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Thành phố Điện Biên Phủ), về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao (thuộc xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên).

Tại Lễ truy điệu, trong lời điếu, đồng chí Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên xúc động bày tỏ: Tuổi xuân của các liệt sĩ đã trải qua gian khổ trong chiến tranh. Máu của các anh đã đổ xuống cho nhân dân 2 nước Việt - Lào được sống trong hòa bình, sát cánh bên nhau xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Chiến công oanh liệt của các liệt sĩ còn sống mãi với non sông 2 nước Việt - Lào. Trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng ta xin bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn, sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu vì nghĩa vụ quốc tế cao cả giúp đỡ cách mạng Lào. Hôm nay, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Điện Biên đón các anh về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam yêu thương. Chúng ta nguyện không ngừng củng cố vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ.../.                                   

Đỗ Quang Khải

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực