Gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía Nam

Thứ ba, 17/12/2019 23:52
(ĐCSVN)- Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc tới các đồng chí tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội qua các thời kỳ, đã đóng góp, hy sinh xương máu, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm nhiệm vụ quốc tế.
leftcenterrightdel
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư QUTƯ, Bộ trưởng BQP gặp gỡ, trò chuyện cùng các đại biểu.

Ngày 17/12, tại TP. Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTƯ, BQP) tổ chức gặp mặt các cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía Nam, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019) và mừng năm mới 2020.

Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư QUTƯ, Bộ trưởng BQP chủ trì buổi gặp mặt. 

Cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị qua các thời kỳ, cùng đông đảo các đồng chí tướng lĩnh, cán bộ cao cấp của quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác tại khu vực phía Nam.

leftcenterrightdel
Đại tướng Ngô Xuân Lịch thông tin nhanh về tình hình thế giới, khu vực và kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã thông tin nhanh về tình hình thế giới, khu vực và kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019. Trong đó, kết quả nổi bật là Quân đội đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, nhạy bén, hiệu quả về các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ. Chất lượng các cuộc diễn tập được đổi mới, nâng cao, đáp ứng điều kiện tác chiến trong tình hình mới. Toàn quân đã thực hiện sơ kết xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Bên cạnh đó, quân đội tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, xử lý ô nhiễm môi trường, giúp dân xóa đói, giảm nghèo xây dựng nông thôn mới… Công tác đối ngoại quốc phòng có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Đảng bộ Quân đội được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Toàn quân đoàn kết, thống nhất, kiên định vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt 

Thay mặt QUTƯ, BQP, Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc tới các đồng chí tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội qua các thời kỳ, đã đóng góp, hy sinh xương máu, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm nhiệm vụ quốc tế.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch  mong muốn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của QUTƯ, BQP và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân thì các đồng chí cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác vẫn tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh; tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của QUTƯ, BQP./.

Mai Phan- Bảo Thư

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực