Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Cục Dân vận

Thứ năm, 27/04/2017 18:45
(ĐCSVN) - Sáng 27/4, Cục Chính trị Quân khu 3 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Cục Dân vận (01/5/1947 – 01/5/2017). Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 3 dự và chỉ đạo buổi gặp mặt.

Cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu 3 và cán bộ, nhân viên ngành Dân vận Quân khu qua các thời kỳ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Chính ủy Quân khu 3 tặng lẵng hoa chúc mừng tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Cục Dân vận nói chung và ngành Dân vận Quân khu 3 nói riêng.

70 năm qua, ngành Dân vận Quân khu đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu nhiều chủ trương, biện pháp sát, đúng trong lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác dân vận, nhất là công tác dân tộc, tôn giáo, đấu tranh tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở sát với thực tiễn; tham gia có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, chú trọng xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội; thường xuyên chăm lo xây dựng, kiện toàn cơ quan dân vận và đội ngũ cán bộ dân vận các cấp; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận.

Trong 5 năm qua, Ngành đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xây dựng được hơn 100 mô hình dân vận khéo; huy động gần 50 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận; làm mới, sửa chữa gần 900km đường giao thông nông thôn; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 60 nghìn lượt người có công, người nghèo… Qua đó, để lại nhiều ấn tượng, tình cảm tốt đẹp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.


Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà cán bộ, nhân viên ngành Dân vận Quân khu đạt được trong suốt 70 năm qua. Đồng thời yêu cầu, đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác dân vận cần nỗ lực phấn đấu, tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp về công tác dân vận; tăng cường hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa các đơn vị quân đội với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội trên địa bàn; phối hợp với các lực lượng, nắm chắc tình hình, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Quân khu để tham mưu, góp phần giải quyết những vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở không để phát triển thành “điểm nóng”; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực