Gia Lai tổ chức ra quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Campuchia

Thứ tư, 26/10/2016 15:56
(ĐCSVN) – Sáng 26/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức Lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2016 - 2017.

Đại diện UBND tỉnh Gia Lai tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đội K52.

Trong mùa khô 2015 - 2016, cán bộ chiến sĩ Đội K52 cơ động 853.000 km đường bộ và đường sông, hành quân đến 100 thôn của 38 xã, 15 huyện thuộc 3 tỉnh Ratnatakiri, Stung Treng và Preath Vihear (Vương Quốc Camphuchia), thu thập và xử lý 105 thông tin mộ, đào 6000m3 đất đá và 96 km đường hào, cất bốc và hồi hương được 30 hài cốt liệt sĩ về nước, đạt 100% chỉ tiêu dự kiến. Nâng tổng số quy tập từ năm 2001 đến nay lên 1345 hài cốt liệt sĩ.

Đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lần này sẽ được thực hiện từ 26/10/2016 đến 31/5/2017. Được biết, đây lần thứ 17, Đội K52 ra quân sang Campuchia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Huỳnh Nữ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai đã động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K52 và đề nghị: Mỗi cán bộ, chiến sĩ Đội K52 phải phát huy phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", giữ nghiêm kỷ luật quan hệ quốc tế; chấp hành nghiêm pháp luật, tôn trọng phong tục tập quán của nhân dân nước bạn; tranh thủ sự giúp đỡ nhiệt tình của các tỉnh bạn, có thông tin đến đâu, tổ chức lực lượng khảo sát, tìm kiếm quy tập đến đó, không để kéo dài; làm tốt công tác dân vận, vận động nhân dân để vừa giúp đỡ nhân dân, vừa thu thập thông tin./.

Tin, ảnh: Phạm Hoài (CTV)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực