Giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn Thủ đô, không để bị động bất ngờ

Thứ hai, 16/12/2019 19:13
(ĐCSVN) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị, Bộ Tư lệnh Thủ đô cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra, giữ vững ổn định chính trị, ổn định địa bàn; cùng với đó dự báo, đánh giá đúng tình hình không để bị động bất ngờ.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Ngày 16/12, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phong trào thi đua quyết thắng và công tác giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ghi nhận và biểu dương những thành tích của lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô đã đạt được trong năm 2019, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị, Bộ Tư lệnh Thủ đô cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra, giữ vững ổn định chính trị, ổn định địa bàn, cùng với đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình không để bị động bất ngờ.

Nhấn mạnh năm 2020, đất nước và Thủ đô có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu phải bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động diễn ra trên địa bàn Thủ đô, nhất là trong dịp đón Xuân Canh Tý 2020; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và năm ASEAN 2020. Trước mắt, cần tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đúng nguyên tắc, quy trình, quy định bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ động tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở các đơn vị.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác quân sự, quốc phòng, tăng cường tiềm lực quốc phòng khu vực phòng thủ; đầu tư xây dựng các thành phần của thế trận quân sự, xây dựng công trình phòng thủ của Thành phố. Thực hiện có hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, nhất là công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác chính sách, tạo chuyển biến căn bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Cờ xuất sắc phong trào thi đua cho các tập thể

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2019, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội; huy động lực lượng tham gia cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu phòng thủ và tham gia xử lý kịp thời các tình huống thiên tai, sự cố cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn an toàn tuyệt đối... Kết quả chung trong 5 năm qua, lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô đã huy động 7 vạn lượt cán bộ, chiến sĩ, hơn 4.200 lượt phương tiện xử lý kịp thời các tình huống về quốc phòng - an ninh, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hỏa hoạn, cháy rừng...

Trong năm 2019, các cơ quan, đơn vị Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ động triển khai toàn diện công tác kỹ thuật, bảo đảm vũ khí, thiết bị, kỹ thuật kịp thời, đầy đủ cho các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh đó, cấp ủy Đảng các cấp tổ chức ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng đảng chặt chẽ, nghiêm túc; tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội được triển khai toàn diện, hiệu quả. Trong năm 2019, các cấp thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô đã khen thưởng 1.000 lượt tập thể, 1.000 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đồng thời, tổ chức tốt Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2014-2019, tôn vinh, khen thưởng 60 tập thể, 20 cá nhân…

Ghi nhận những đóng góp của Bộ Tư lệnh Thủ đô, năm 2019, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 5 tập thể; Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua cho 5 tập thể; UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua cho 8 tập thể trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội…/.

tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực