Hà Nội gặp mặt thân mật các đơn vị quân đội trên địa bàn

Thứ sáu, 30/09/2016 09:24
(ĐCSVN) - Ngày 29/9, UBND TP Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn và phối hợp bảo vệ Thủ đô nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2016).


Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh:PC
 

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội, Thủ trưởng các đơn vị đóng quân trên địa bàn và các đơn vị phối hợp bảo vệ Thủ đô dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh đã ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô Hà Nội. Trong diễn văn nêu rõ: Quá trình 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Thủ đô Hà Nội luôn gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành và giữ độc lập dân tộc của nhân dân Hà Nội với cả nước, lập nhiều thành tích xuất sắc trong các giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam, xứng đáng với lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Từ ngày tổ chức lại Quân khu Thủ đô thành Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đến nay, LLVT Thủ đô đã tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, liên tục hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trong hơn 8 năm vừa qua; được Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thủ đô đánh giá cao.

Trong nhiều năm qua, các đơn vị quân đội trên địa bàn và các đơn vị phối hợp làm nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô Hà Nội, đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thiết thực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với các đại biểu tại Lễ kỷ niệm - Ảnh: PC

Trong thời gian tới, phát huy thành tích đã đạt được, Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng. Đồng thời tích cực tham gia công tác, bảo đảm an toàn giao thông; xóa đói giảm nghèo, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp giữa các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô Hà Nội trong những năm qua. Đồng thời, nhấn mạnh những chiến công của quân và dân Thủ đô Hà Nội luôn có sự đóng góp to lớn của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn và các đơn vị phối hợp làm nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô.

Thông báo khái quát một số thành tựu nổi bật của Thủ đô Hà Nội trong thời gian vừa qua, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, năm 2016 cũng như những năm tiếp theo, TP Hà Nội tiếp tục triển khai nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các công trình trọng điểm về hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị… Do vậy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung mong muốn các đơn vị quân đội trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trước mắt, tích cực thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước gắn với tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động lớn trong và ngoài quân đội; phối hợp thực hiện chính sách quân đội và hậu phương; thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tổ chức xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi xã hội, xây dựng nông thôn mới, giúp dân xóa đói giảm nghèo, ủng hộ, giúp đỡ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt… tạo được dấu ấn, xây dựng hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ” thời đại mới trong lòng nhân dân./.

Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực