Hậu Giang: Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Thứ năm, 20/09/2018 22:55
Ngày 19/9, tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.
Các cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh Hậu Giang.
Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các ban, ngành, đoàn thể các cấp phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng và thanh niên về Luật Nghĩa vụ quân sự, về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phân loại đối tượng để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất.

Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đạt kết quả cao, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương nhanh chóng củng cố Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, đảm bảo hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ; thực hiện đúng các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo các văn bản hướng dẫn. Bên cạnh đó, lễ giao quân phải thực hiện an toàn, tiết kiệm, nhanh, gọn; thực hiện tốt công tác, chính sách hậu phương quân đội đối với gia đình có con em lên đường nhập ngũ; tổ chức tốt việc đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương; các địa phương cần chủ động khắc phục khó khăn, xây dựng kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Năm 2019, Hậu Giang tiếp tục thực hiện đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn, đúng thời gian quy định; các địa phương tổ chức giao quân nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm hướng nghiệp, dạy nghề, cho vay vốn tạo điều kiện thuận lợi cho quân nhân xuất ngũ.

Năm 2018, số công dân được gọi nhập ngũ ở tỉnh Hậu Giang đạt 100% chỉ tiêu; trong đó, số thanh niên đạt sức khỏe loại 1 tăng 8,3% so với năm 2017, thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật tăng 1,27%; có 11 thanh niên là đảng viên.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể và tặng Bằng khen cho 25 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018./.

Hồng Thái/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực