Học viện Hậu cần tổ chức Lễ tốt nghiệp năm học 2018-2019

Thứ tư, 31/07/2019 21:03
(ĐCSVN) – Tại Lễ tốt nghiệp các khóa đào tạo ra trường năm học 2018-2019 của Học viện Hậu cần có 88 nghiên cứu sinh nhận bằng Tiến sĩ; 127 học viên cao học nhận bằng Thạc sĩ 663 học viên tốt nghiệp ra trường.
Trao bằng tốt nghiệp cho học viên.     

Sáng 31/7 tại Hà Nội, Học viện Hậu cần (HVHC) tổ chức Lễ tốt nghiệp các khóa đào tạo ra trường năm học 2018-2019. Dự lễ tốt nghiệp có Đại tá Nguyễn Nhật Tân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; Thiếu tướng, GS.TS Phạm Đức Dũng, Giám đốc HVHC chủ trì buổi lễ.

Trong năm học 2018-2019, HVHC cần đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp như: Điều chỉnh về tổ chức đào tạo đối với đối tượng sĩ quan hậu cần (SQHC) cấp phân đội trình độ đại học; đưa các tiêu chí rèn luyện thể lực vào điều kiện xét dự thi tốt nghiệp ra trường; hoàn thiện các quy chế về giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nhất là huấn luyện thực hành; đổi mới nội dung, hình thức thi, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên, sinh viên, nhất là thi tốt nghiệp, bảo đảm đánh giá thực chất năng lực, trình độ người học. Đặc biệt, lần đầu tiên một số ngành đào tạo SQHC cấp phân đội trình độ đại học thực hành làm đề đạt ngành, cán bộ đào tạo cấp chiến thuật, chiến dịch làm đề đạt hậu cần, lần đầu tiên thi tốt nghiệp ngoại ngữ với khóa 22 đào tạo SQHC cấp phân đội trình độ đại học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của hoạt động quản lý đào tạo, dạy học. Mở rộng hợp tác đào tạo, lần đầu tiên tổ chức thi chủ nhiệm bộ môn giỏi kết hợp với thi nhà giáo giỏi thường niên cấp học viện.

Thiếu tướng, GS.TS Phạm Đức Dũng, Giám đốc HVHC phát biểu tại Lễ tốt nghiệp.

Phát biểu tại Lễ tốt nghiệp, Thiếu tướng, GS.TS Phạm Đức Dũng, Giám đốc HVHC gửi gắm niềm tin tưởng các đồng chí học viên tiếp tục tự học tập và rèn luyện không ngừng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, phấn đấu trở thành người cán bộ, nhân viên hậu cần tài chính vừa hồng vừa chuyên, cầu thị, say mê nhiệt tình với công việc, không ngại khó, ngại khổ, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Kết quả các khóa đào tạo ra trường năm nay có 74,51% học viên tốt nghiệp loại khá, giỏi, tỉ lệ kết nạp Đảng là 99,81%. Trong năm học, toàn Học viện đã hoàn thành 100 đề tài, sáng kiến khoa học. Kết quả nghiệm thu, 100% đạt khá, giỏi và xuất sắc. Học viện có 14 đề tài, sáng kiến của cán bộ, học viên dự thi Tuổi trẻ sáng tạo khoa học toàn quân đạt giải. Các đồng chí học viên tốt nghiệp ra trường có đủ phẩm chất và năng lực, có nhận thức đúng đắn về lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, 100% sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ theo sự phân công của tổ chức.

Tin, ảnh: Châu Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực