Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Thứ năm, 12/10/2017 17:43
(ĐCSVN) - Ngày 11/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh), 207 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 55.000 hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Ninh đã về dự Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Phó Tư lệnh Quân khu I; Thiếu tướng Nguyễn Đình Bảng, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Bắc Ninh.

Quang cảnh Đại hội.

Hội CCB tỉnh Bắc Ninh có 10 hội trực thuộc, 189 hội cơ sở, 809 chi hội với 55.441 hội viên. Nhiệm kỳ 2012-2017, phát huy truyền thống và bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên Hội CCB toàn tỉnh đã đoàn kết, gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN. Các cấp Hội CCB đã gương mẫu thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tuyên truyền giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CCB; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động và sinh hoạt của Hội.     

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh cũng đã tích cực triển khai các hoạt động phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, các hoạt động tình nghĩa, điển hình như: Triển khai dịch vụ ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Tính đến tháng 8/2017, tổng số dư vay vốn trên 230 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm cho gần 9.000 lao động. Cùng với nỗ lực phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, Hội đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hội viên…; qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo từ 1,58% (đầu nhiệm kỳ) xuống còn 0,54% (cuối nhiệm kỳ).

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Phấn đấu hàng năm có từ 95,5% trở lên Hội cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh; 95% hội viên trở lên đạt CCB gương mẫu; 94% gia đình CCB đạt Gia đình văn hóa. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo còn dưới 0,3%..

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Hội CCB trong nhiệm kỳ qua; đồng thời yêu cầu, ngay sau Đại hội, Hội CCB cần bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội, Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị. Đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Luôn chăm lo xây dựng Hội các cấp vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động CCB trong giai đoạn hiện nay.   

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà cũng yêu cầu các cấp Hội coi trọng sinh hoạt tư tưởng văn hóa, dân chủ, đẩy mạnh việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tuyên truyền cho cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là tiếp tục triển khai tốt phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu cho bản thân, gia đình, xã hội; tích cực tham gia đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Lan được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội cũng đã bầu 6 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VI.

Với những thành tích đạt được, Hội CCB tỉnh Bắc Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn quốc. Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trao tặng Bằng khen cho 7 cá nhân CCB tiêu biểu có nhiều đóng góp cho phong trào hoạt động công tác Hội./.
Hồng Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực