Hội Cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng: Hiệu quả thiết thực trong công tác phối hợp

Thứ bảy, 10/06/2017 00:58
(ĐCSVN) - Trong giai đoạn 2012 - 2017, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, tham gia xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai; giúp nhân dân phát triển sản xuất; tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 Hội CCB Sóc Trăng phối hợp giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong những năm qua, hai lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền đề xuất những nội dung cụ thể về quân sự, giáo dục quốc phòng sát với tình hình thực tế. Phát huy kinh nghiệm trong công tác và chiến đấu, Hội CCB cơ sở tích cực tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Nhiều quân nhân khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương lại tham gia công tác ở Ban CHQS xã, phường, thị trấn hoặc tham gia tổ chức Hội CCB, từ đó tạo thành mối liên kết chặt chẽ và thuận lợi hơn trong công tác phối hợp.

Bằng bề dày kinh nghiệm, các cấp Hội CCB đã phối hợp với cơ quan quân sự tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, kiên định với mục tiêu, lý tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi Tổ quốc cần.

Trung tá Nguyễn Ngọc Thạnh – Trưởng Ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết thêm: “Một trong những hoạt động nổi bật của hai lực lượng là phối hợp chặt chẽ trong quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng luật, chất lượng. Cụ thể, trong 5 năm (2012-2017), giao được 5.400 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu trên giao (trong đó có 376 là con hội viên CCB); đồng thời, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, tiếp đón và giúp đỡ quân nhân xuất ngũ sớm ổn định cuộc sống”.

Hiện toàn tỉnh có gần 3.000 hội viên cựu chiến binh tham gia vào lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, ban bảo vệ dân phố, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải, đội dân phòng. Lực lượng này đã phối hợp tốt với Ban CHQS các xã, phường, thị trấn tổ chức tuần tra 100.784 cuộc thường xuyên và đột xuất bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn. Hai lực lượng còn phối hợp với ngành chức năng giáo dục và xử lý 5.312 lượt người vi phạm về gây rối trật tự công cộng, tệ nạn xã hội, góp phần ổn định trật tự ở địa phương.

Các cấp Hội CCB phối hợp với cơ quan quân sự tăng cường giáo dục truyền thống.

Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", trong giai đoạn 2012-2017, hai bên đã tích cực tham gia có hiệu quả trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp nhân dân ổn định sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; lao động giúp dân 33.646 ngày công như: Phát quang, sửa chữa lộ giao thông nông thôn, bồi đắp đê bao ngăn lũ 60.700m2, nạo vét kênh thủy lợi 59.606m2, sửa chữa và làm mới 334 cây cầu giao thông nông thôn... Trong đó, hội viên cựu chiến binh còn tích cực đóng góp tiền của, công sức để phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, hiến 18.568 ha đất và đóng góp hơn 2,5 tỉ đồng để xây dựng nông thôn mới. Một trong những nội dung phối hợp mang lại hiệu quả cao là vận động xây dựng nhà đồng đội và nhà tình đồng đội; qua 5 năm, đã xây mới 233 căn nhà với tổng số tiền trên 9 tỉ đồng.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Công Danh – Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Hội Cựu chiến binh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thực hiện tốt vai trò nòng cốt; chủ động tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng được nhiều mô hình hoạt động mang lại hiệu quả, có tính giáo dục cao như: Mô hình “Xây dựng xã vững mạnh về quốc phòng kết hợp chung sức xây dựng nông thôn mới”; mô hình “Công tác huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên kết hợp làm công tác vận động quần chúng ở vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số”; mô hình “Chiến sĩ dân quân tự vệ làm tốt công tác vận động quần chúng giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai và sẵn sàng chiến đấu”; mô hình “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”...

Với truyền thống cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng, Hội Cựu chiến binh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động phối hợp; kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm chính trị sai trái; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh chính quy, tinh nhuệ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới./.

Bài, ảnh: Thanh Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực