Hội thảo công trình “Lịch sử Lực lượng vũ trang Quân khu 5 (1945 - 2015)”

Thứ hai, 24/02/2020 20:21
(ĐCSVN) - Sáng 24/2, tại TP Đà Nẵng, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 đã tổ chức Hội thảo công trình “Lịch sử Lực lượng vũ trang Quân khu 5 (1945 - 2015)”. Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có Thượng tướng Lê Chiêm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5; nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; đại biểu cơ quan Bộ Quốc phòng, các chuyên gia, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng.

Quang cảnh Hội thảo .

Quân khu 5 được thành lập ngày 16/10/1945. Ra đời trong khói lửa chiến tranh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5 đã giữ vững và bồi đắp truyền thống vẻ vang “Tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhằm tái hiện quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Quân khu 5 từ năm 1945 đến năm 2015, trên cơ sở chỉ đạo nội dung của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, công trình “Lịch sử LLVT Quân khu 5 (1945 - 2015)” do Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 làm Chủ nhiệm được triển khai thực hiện từ năm 2016, đến nay đã hoàn thành bản thảo (lần 1), gồm 2 tập: tập 1: Lịch sử LLVT Quân khu 5 thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược (30 năm: 1945-1975, 233 trang) và tập 2: Lịch sử LLVT Quân khu 5 thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (40 năm, 1975-2015, 326 trang).

 Tại Hội thảo, Ban biên soạn đã tiếp thu nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các các chuyên gia, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử; tiếp tục hoàn chỉnh công trình, bảo đảm tính khoa học, lịch sử, thực sự là tài liệu quan trọng, có ý nghĩa, giá trị lớn trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 hôm nay và mai sau, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

 Công trình dự kiến sẽ được phát hành vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 5 (16/10/1945 - 16/10/2020)./.

Tin và ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực