Hội thi Đại đội trưởng pháo phòng không, súng máy phòng không toàn quân

Thứ hai, 21/09/2020 16:39
(ĐCSVN) – Ngày 21/9, tại Lữ đoàn Phòng không 283 (Quân khu 4), Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân đã khai mạc Hội thi Đại đội trưởng pháo Phòng không 57mm, 37mm; súng máy Phòng không 12,7mm lực lượng Phòng không lục quân năm 2020.

Các thí sinh thực hành các nội dung thi pháo Phòng không 57mm, 37mm; súng máy Phòng không 12,7mm .

Tới dự có: Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Khải, Cục trưởng Cục Phòng không lục quân, Phó Chủ nhiệm Phòng không toàn quân, Trưởng ban chỉ đạo Hội thi; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4.

Trong 4 ngày diễn ra Hội thi, 72 thí sinh là Đại đội trưởng của các đơn vị phòng không lục quân toàn quân, gồm Pháo phòng không 57mm, 37mm; súng máy Phòng không 12,7mm dự thi trên các nội dung: Nhận thức về lý luận quân sự và nghiệp vụ chuyên ngành Phòng không; thực hành thao tác, nhận dạng máy bay; làm kế hoạch chiến đấu; thực hành đánh địch trên sa bàn; báo cáo kế hoạch chiến đấu.

Thông qua Hội thi nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ năng lực chỉ huy của đội ngũ cán bộ; khả năng điều hành tổ chức chỉ huy chiến đấu, huấn luyện cho các đồng chí Đại đội trưởng Pháo phòng không, Súng máy phòng không, từ đó để rút kinh nghiệm cho chỉ huy cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời; kịp thời bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tổ chức chỉ huy cho đội ngũ cán bộ các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Khải yêu cầu Ban Tổ chức, Ban Giám khảo tổ chức Hội thi chặt chẽ, đánh giá thực chất, khách quan, minh bạch, thực hiện đúng quy chế, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; các thí sinh tham gia Hội thi cần xác định rõ nhiệm vụ, chấp hành nghiêm quy chế, khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ nội dung dự thi, đoàn kết, học hỏi, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, đảm bảo an toàn, quyết tâm giành kết quả cao nhất.

Trước đó, các thí sinh tham gia Hội thi đã đến thăm quan và dâng hương, dâng hoa tại khu di tích Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An). Sau Lễ khai mạc các thí sính bước vào nội dung lý thuyết và thực hành thao tác và nhận dạng máy bay./.         

Tin, ảnh: Trần Dũng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực