Hơn 1.000 thanh niên Hậu Giang lên đường bảo vệ Tổ quốc

Chủ nhật, 04/03/2018 09:50
(ĐCSVN) - Ngày 03/3, các địa phương trong tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ giao nhận quân 2018. Năm nay, tỉnh Hậu Giang được giao chỉ tiêu đua 1.085 thanh niên lên đường nhập ngũ. Nhìn chung chất lượng thanh niên trúng tuyển năm nay khá cao và đồng đều.​


Thanh niên Hậu Giang lên đường bảo vệ Tổ quốc.

 Qua các bước xét duyệt chính trị, bình nghị thì có 1.134 thanh niên trúng tuyển, trong đó chính thức 1.085 thanh niên, dự phòng 49 thanh niên, hầu hết các thanh niên điều viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Trong 1.085 thanh niên trúng tuyển, tỉnh sẽ giao cho Bộ Quốc phòng 950 thanh niên, Bộ Công an 135 thanh niên. Ngoài ra, năm nay tỉnh Hậu Giang được giao chỉ tiêu tuyển 01 nữ công dân có chuyên môn kỹ thuật nhập ngũ. Về chuyên môn kỹ thuật có 161 thanh niên, đảng viên 16 thanh niên và thanh niên trong lực lượng dân quân tự vệ 43 thanh niên.

Tại đây, các thanh niên đều thể hiện quyết tâm phát huy truyền thống quê hương anh hùng, nguyện ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 76 gia đình có thành tích tốt trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2018. Để các thanh niên vững tin trước lúc lên đường, đại diện lãnh đạo tỉnh, các địa phương đến thăm hỏi và động viên thanh niên vững tin lên đường bảo vệ Tổ quốc./.: 

Tin, ảnh: Văn Nguyễn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực