Huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao

Thứ sáu, 12/04/2019 23:21
(ĐCSVN) – Băng qua những vườn điều trong một ngày nắng như đổ lửa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên, chúng tôi đến với Đại đội Bộ binh 1 đúng vào dịp các chiến sĩ đang tập trung quân số huấn luyện sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch của đơn vị.

Đứng chân trên địa bàn thôn Chư Bồ 1, xã Ia Kla, huyện biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, Đại đội Bộ binh 1, thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện có nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu; cùng với các đơn vị, các lực lượng chức năng trên địa bàn đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Những năm qua, Đại đội Bộ binh 1 luôn thực hiện tốt công tác “huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, cùng với đó, làm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật; giữ vững danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc vùng biên cương của Tổ quốc và sự bình yên cho nhân dân.

Với đặc thù là một đơn vị đóng chân ở huyện biên giới, Đại đội Bộ binh 1 luôn chú trọng nâng cao chất lượng
huấn luyện, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ.


Đơn vị thường xuyên tổ chức các đợt huấn luyện, rèn luyện theo kế hoạch.

Thượng tá Hồ Trung Hiền - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đức Cơ hướng dẫn,

phổ biến các phương án luyện tập.
Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Đại đội Bộ binh 1 luôn coi trọng công tác huấn luyện
 đồng bộ và chuyên sâu, sát với các tình huống, phương án chiến đấu, đối tượng tác chiến.
Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, đơn vị luôn coi trọng
việc huấn luyện tác chiến trên thực địa.

Các chiến sĩ đào công sự chiến đấu cá nhân phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu bảo vệ đơn vị...


...và thực hành tháo lắp súng.

Phút thư giãn giữa những buổi huấn luyện góp phần thắt chặt tình đồng đội.

100% cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1 luôn xác định rõ và phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.


Bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đơn vị còn tăng gia sản xuất
góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ.

Đến nay, đơn vị đảm bảo tự cung tự cấp 100% lượng thịt cho cán bộ, chiến sĩ và 70% nguồn rau xanh.
Nhóm PV tại Gia Lai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực