Khai mạc hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy

Thứ bảy, 12/08/2017 15:38
Ngày 12/8, tại Cần Thơ, Bộ Công an phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Cần Thơ tổ chức Khai mạc hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC lần 1 năm 2017 cụm số 4.


Các vận động viên tranh tài ở nội dung thi đấu chạy 100m vượt chướng ngại vật cứu nạn, cứu hộ - Ảnh: Thanh Sang-TTXVN 

Hội thi có 12 đội tuyển với tổng số 192 vận động viên, huấn luyện viên tham gia đến từ Cảnh sát PCCC Cần Thơ; Cảnh sát PCCC tỉnh Vĩnh Phúc và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Khánh Hoà. Trong đó, Cảnh sát PCCC Cần Thơ tham gia hội thi đông nhất với 6 đội thi và 96 vận động viên; Cảnh sát PCCC tỉnh Vĩnh Phúc với 4 đội thi và 64 vận động viên; Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hoà tham gia ít nhất với 2 đội thi và 32 vận động viên. Các vận động viên thi 4 môn: chạy 100m vượt chướng ngại vật cứu nạn, cứu hộ; chạy 4X100m vượt chướng ngại vật cứu nạn, cứu hộ; cứu nạn, cứu hộ trong môi trường có khói, khí độc và cứu nạn, cứu hộ dưới nước.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn cho biết, năm nay hội thi được tổ chức tại 12 cụm với sự tham gia của 164 đội tuyển, đây là hoạt động mở đầu để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 83 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng cảnh sát PCCC. Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh nhấn mạnh, thông qua hội thi nhằm xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ tinh nhuệ, có đủ khả năng về thể lực, kỹ thuật, sự mưu trí, lòng dũng cảm, xử lý các tình huống tai nạn, sự cố phức tạp, khó khăn có thể xảy ra trong thực tế cuộc sống hằng ngày.

Trước đó, 3 cụm của hội thi đã được tổ chức ở Bình Dương, Đắk Lắk và Trà Vinh… Dự kiến, hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ lần 1 năm 2017 cụm số 4 sẽ kết thúc vào chiều 13/8./.

Theo TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực