Lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng

Thứ bảy, 18/01/2020 10:17
(ĐCSVN) - Không chỉ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (BPCKQT) Tịnh Biên còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa bàn, xứng đáng là “Lá cờ đầu” trong phong trào thi đua quyết thắng của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang.

Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2019, cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCKQT Tịnh Biên vinh dự được tặng thưởng “Cờ thi đua” của Bộ Tư lệnh BĐBP.

Chăm lo cho nhân dân

Thượng tá Bùi Văn Cường, Chính trị viên Đồn BPCKQT Tịnh Biên cho biết: “Đồn BPCKQT Tịnh Biên đứng chân trên địa bàn thị trấn Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), quản lý đoạn biên giới dài 9,2 km. Không chỉ quản lý, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, các cán bộ chiến sỹ của đơn vị còn tích cực tham gia phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội ở địa bàn, thật sự là điểm tựa vững chắc trong lòng nhân dân trên biên giới”.

leftcenterrightdel
Quân y Đồn BPCKQT Tịnh Biên cấp thuốc miễn phí cho dân nghèo xã Phnumdel, huyện Kirivong, tỉnh Ta Keo, Vương quốc Campuchia. 

Trong thời gian qua tình hình kinh tế, xã hội đã đạt được những thành tựu quan trọng, đời sống nhân dân được nâng lên, quốc phòng – an ninh được giữ vững, công tác đối ngoại được mở rộng, tạo thêm thế và lực mới cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Đồn BPCKQT Tịnh Biên thực sự trở thành một bộ phận không thể tách rời, cùng với địa phương, với nhân dân xây dựng biên giới an toàn, văn minh, hòa bình, hữu nghị. Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương làm tốt công tác quản lý bảo vệ biên giới, cửa khẩu; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nhiều mô hình, phần việc cụ thể, thiết thực được cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện có hiệu quả như: “Phân công đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách Hộ gia đình khu vực biên giới”, “Mái ấm biên cương”, “Hũ gạo tình thương”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới”,… đã góp phần thay đổi diện mạo khu vực biên giới do đơn vị quản lý.

Thực hiện các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, bộ mặt nông thôn trên địa bàn có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao; an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả. Đơn vị giúp dân 940 ngày công làm được 02 km đường giao thông; phát quang 03 km đường nông thôn; sửa chữa, làm mới 02 căn nhà; sửa chữa và làm mới 01 cây cầu bê tông.

Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị hỗ trợ cho 03 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em 500.000/1 tháng. Tiếp nối Chương trình, đơn vị thực hiện Mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” nhận nuôi 01 em học sinh nghèo hiếu học tại đơn vị.

leftcenterrightdel
Đồn BPCKQT Tịnh Biên nhận nuôi em Thạch Cô theo mô hình Con nuôi Đồn Biên phòng. 

Ông Nguyễn Hữu Đô, nông dân, ấp Phú Cường, xã An Nông, huyện Tịnh Biên thuộc diện hộ nghèo thường xuyên được cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCKQT Tịnh Biên giúp đỡ tâm sự: “Các chú biên phòng luôn gần gũi, giúp đỡ chúng tôi từ việc nhỏ đến việc lớn. Các chú hỗ trợ cây, con giống để gia đình có sinh kế vươn lên thoát nghèo. Nhờ được các chú Biên phòng quan tâm giúp đỡ, gia đình tôi vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống, kinh tế khá hơn”.

Trong năm, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị còn tích cực tham gia phục vụ Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia năm 2019 tại An Giang. Cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị tập trung mọi nguồn lực để chuẩn bị mọi mặt cho sự kiện chính trị trọng đại này, từ chuẩn bị vật chất, vệ sinh các tuyến đường, tham gia tuyên truyền cổ động cho sự kiện và đảm bảo quân số thường trực phục vụ trong suốt sự kiện. Vì vậy, Đồn BPCKQT Tịnh Biên được Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh An Giang ghi nhận, đánh giá cao, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tặng Bằng khen cho đơn vị.

Giữ bình yên biên giới

Kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, tạo nên sức mạnh đoàn kết xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện là cách để cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCKQT Tịnh Biên hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng, giữ vững biên cương của Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đang kiểm đếm tang vật vụ buôn lậu gần 2.000 gói thuốc lá ngoại các loại ngày 29-5-2019. 

Thiếu tá Bùi Công Cường, Phó Đồn trưởng đánh giá: “Nằm ở vị trí chiến lược của tuyến biên giới tỉnh An Giang, Đồn BPCKQT Tịnh Biên luôn phát huy được sức mạnh tổng hợp quân - dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Đơn vị thường xuyên tổ chức các lực lượng bám địa bàn nội, ngoại biên; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm có liên quan đến ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại,… đẩy mạnh đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên khu vực biên giới góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới”.

leftcenterrightdel
Hàng nông sản qua lại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Ảnh: Lê Văn Chương)

Trong năm qua, Đồn BPCKQT Tịnh Biên và các lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại (lực lượng 389 huyện Tịnh Biên) thường xuyên tổ chức các hoạt động chống buôn bán, vận chuyển ma túy và chống buôn lậu, gian lận thương mại đạt hiệu quả cao. Chính quyền địa phương và BĐBP cũng tích cực vận động, tuyên truyền để nhân dân không tham gia và tiếp tay cho bọn buôn lậu, nêu cao ý thức tự giác tố giác hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại. Trong phòng chống ma túy và tội phạm, đơn vị độc lập bắt 02 vụ/02 đối tượng, tang vật gồm: 0,3612 gam Methamphetamine (ma túy đá). Trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, đơn vị bắt giữ 86 vụ, trị giá hàng hóa khoảng 1,6 tỷ đồng.

Đơn vị còn phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác quản lý cửa khẩu, kiểm tra, kiểm soát người phương tiện qua lại cửa khẩu chặt chẽ, đúng pháp luật tạo thuận lợi cho các hoạt động lưu thông tại cửa khẩu. Đơn vị còn góp phần ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ trộm cắp, gây mất trật tự công cộng, tranh chấp thương mại và các tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước cũng như của địa phương.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Chỉ huy Đồn BPCKQT Tịnh Biên còn duy trì tốt nền nếp chế độ công tác, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, môi trường xanh, sạch, đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ ngày một nâng lên. 

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCKQT Tịnh Biên tuần tra bảo vệ biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. 

Với tinh thần luôn chủ động, ý chí quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCKQT Tịnh Biên đang ngày đêm vững vàng nơi tuyến đầu biên giới, đấu tranh phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế Quốc tế, xây dựng tuyến biên giới An Giang luôn hòa bình, ổn định và phát triển, xứng đáng là “lá cờ đầu” trong phong trào thi đua quyết thắng của BĐBP tỉnh An Giang./.

Bài, ảnh: CHIẾN KHU

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực