Lan tỏa những phong trào thi đua ở Lữ đoàn 131, Quân chủng Hải quân

Thứ bảy, 16/05/2020 09:20
(ĐCSVN) - Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, Lữ đoàn 131, Quân chủng Hải quân đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị...

 

Hướng đến Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn 131 lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thời gian qua cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Lữ đoàn đang thực hiện nhiệm vụ trên mọi miền Tổ quốc, từ đất liền tới hải đảo xa xôi đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; nhiều sản phẩm, phần việc của các tổ chức quần chúng được hoàn thành để chào mừng Đại hội. Theo đó, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, thi đua trong huấn luyện năm 2020, tập trung đẩy mạnh thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam (07/5/1955 - 07/5/2020), kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn với chủ đề: “Đoàn kết, lập công, quyết thắng”, trong đó tập trung 4 nhất: (1) Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; (2) Thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; (3) Chấp hành kỷ luật nghiêm nhất; (4) Tổ chức các hoạt động hiệu quả nhất. 
Tiểu đoàn 883, Lữ đoàn 131 huấn luyện chuyên ngành công binh. Ảnh: TB 

Trên cơ sở nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy Đảng các cấp, tổ chức quần chúng đã cụ thể thành các phong trào như: Tuổi trẻ Đoàn cơ sở Lữ đoàn đã với nhiệm vụ xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị; Tuổi trẻ Lữ đoàn chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Tuổi trẻ Khung huấn luyện chiến sĩ mới thi đua giành kết quả cao nhất trong thực hành “3 tiếng nổ” thật; Tuổi trẻ xung kích thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình đạt tiến độ cao nhất. Hội phụ nữ với phong trào thi đua “Phụ nữ Lữ đoàn đoàn kết sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”; Mô hình “Phụ nữ Lữ đoàn 131 duyên dáng, tự tin, sáng tạo”. Ngoài ra, các tổ chức quần chúng còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao với các tổ chức trong và ngoài đơn vị và thực hiện “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” với nhiều việc làm ý nghĩa. Đến nay, 6/9 nội dung kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới của đơn vị đạt Giỏi; cán bộ, đoàn viên, thanh niên Lữ đoàn 131 đã phối hợp vận động, quyên góp hơn 100 triệu đồng để giúp đỡ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; cấp phát miễn phí hơn 1.400 khẩu trang y tế, 120 chai dung dịch sát khuẩn cho chiến sĩ mới và nhân dân địa phương...

 Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân động viên cán bộ, chiến sĩ đơn vị xây dựng công trình. Ảnh: TB

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Thượng tá Ngô Văn Đức - Chính ủy Lữ đoàn 131, Quân chủng Hải quân cho biết, xác định Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn 131 lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả những phong trào thi đua; từ đó phát huy tốt tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và tạo động lực nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của toàn Lữ đoàn.

Phát huy truyền thống vẻ vang 45 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Lữ đoàn 131, Quân chủng Hải quân, các tổ chức quần chúng trong Lữ đoàn đã và đang nỗ lực phấn đấu thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn 131 lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, trọng tâm là tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quán triệt nhiệm vụ Quân chủng, Lữ đoàn, từ đó đề ra những chủ trương, giải pháp nhằm chăm lo, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng toàn diện để xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, không lơ là mất cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” , bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch; sẵn sàng chiến đấu, hi sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền, biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Phút giải lao trên thao trường huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 131, Quân chủng Hải quân. Ảnh: TB 

Tâm sự cùng chúng tôi, nhiều cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn cho biết, trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn 131 lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với suy nghĩ “trách nhiệm nhân đôi, niềm vui lan tỏa”, mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ... trong Lữ đoàn dù đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đang thực hiện nhiệm vụ từ đất liền tới hải đảo xa xôi; đang huấn luyện chiến sĩ mới… đều nêu cao ý thức trách nhiệm; đồng thời tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn, quyết tâm gìn giữ, phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Lữ đoàn VMTD tiêu biểu, mẫu mực.

Có thể thấy, những phong trào thi đua của các tổ chức quần chúng trong Lữ đoàn 131, Quân chủng Hải quân đã thực sự lan tỏa sâu rộng, mang lại những hiệu quả thiết thực. Kết quả các phong trào thi đua không chỉ là những “đóa hoa tươi thắm” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn 131 lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mà còn là động lực quan trọng để tập thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 131 tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Quân chủng Hải quân anh hùng./.

Tài Bá – Nguyễn Hoàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực