Lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”

Thứ ba, 22/09/2020 23:59
(ĐCSVN) – Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, lực lượng quân đội trong cả nước đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; qua đó tăng cường mối quan hệ gắn bó với quân dân, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới...

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác dân vận nói chung và chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương về thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo" nói riêng, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa thành Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn quân với các nội dung, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực; gắn với thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, “Năm dân vận khéo”.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Quân khu 7 tặng quà động viên Chốt dã chiến phòng, chống dịch COVID-19 Vàm Trảng Trâu, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Tấn Chí). 

Được biết đến là một điểm sáng về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 đã chủ động xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo. Trong đó, nổi bật là Đề án: “Xây dựng Điểm Dân cư liền kề Chốt Dân quân biên giới trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2019 - 2025”. Đề án đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ to lớn về cơ chế chính sách, đất đai, kinh phí của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Với kinh phí trên 45 tỷ đồng do Quân khu hỗ trợ, 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Phước và Long An đã xây dựng 34 Điểm dân cư với 170 căn nhà, đưa dân lên định cư ở biên giới, hình thành lực lượng tại chỗ, hỗ trợ lực dân quân, biên phòng bảo vệ biên cương. Đồng thời, thực hiện chủ trương “gắn kết, thân thiện, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo”, LLVT Quân khu 7 còn phối hợp xây tặng 380 “Nhà tình nghĩa Quân - Dân”, cho đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ 11 công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao tặng các cơ sở tôn giáo trên địa bàn, tổng kinh phí 35,4 tỷ đồng.

Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, LLVT Quân khu 7 cũng đi đầu trong hỗ trợ người dân phòng, chống dịch. Nhiều đơn vị đã có những cách làm thiết thực hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do dịch như mô hình “Siêu thị 0 đồng”, chương trình tặng người dân các sản phẩm tăng gia sản xuất...

Chị Nguyễn Trần Thảo Nhi ở huyện Tân Biên (Tây Ninh) chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ quân đội đã thực sự là điểm tựa của bà con trong phòng, chống dịch COVID-19. Nhìn hình ảnh cán bộ, chiến sĩ không quản gian khổ, hiểm nguy, đồng hành, chia sẻ khó khăn với người dân trong đại dịch, tôi và mọi người càng thêm quyết tâm thực hiện tốt các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan”.

Tìm hiểu được biết, trên cơ sở nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân đã triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động: “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, các Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, “Nâng bước em tới trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Tết quân dân”…

Các đơn vị đã cử hơn 45.000 lượt cán bộ giúp cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, biên giới, địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Quan tâm tuyển chọn, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, đảng viên là con em đồng bào các dân tộc thiểu số và đồng bào các tôn giáo cho địa phương; phối hợp bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng học viên, học sinh, sinh viên, chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng.

leftcenterrightdel
 Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai hướng dẫn người dân địa phương kỹ thuật canh tác lúa nước. (Ảnh: PMH).

Đồng thời, các đơn vị thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về công tác dân vận của quân đội; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, quân đội. Qua đó, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thực hiện chức năng “đội quân công tác” của quân đội.

Từ năm 2016 đến nay, quân đội đã phối hợp với các địa phương củng cố hơn 12.500 chi bộ và tổ chức chính trị-xã hội; đào tạo nghề gần 22.000 người, tạo việc làm hơn 8.800 lao động; giúp địa phương hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới 867 xã, 126 huyện trên cả nước. Toàn quân sửa chữa, xây mới hơn 7.300 căn nhà, tặng gần 6.400 nhà đại đoàn kết; tặng hơn 24.600 con bò giống. Tham gia hơn 4 triệu ngày công làm mới, sửa chữa, nâng cấp gần 97.000km đường nông thôn, 86.809km kênh mương thủy lợi; tổ chức cứu hộ, cứu nạn hơn 7.500 vụ thiên tai, tai nạn, sự cố; chữa cháy 38.000ha rừng, thảm thực vật...

Ghi nhận những kết quả nói trên, toàn quân đã có hơn 7.000 tổ công tác dân vận, hơn 14.000 điển hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” đã được biểu dương, khen thưởng; Quân đội cũng được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất do các thành tích trong tham gia Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020.

Theo đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” của quân đội đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Ðảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tốt vai trò của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Quân đội với Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với Nhân dân các nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội vẫn còn có những hạn chế nhất định. Đó là việc xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua chưa gắn với đặc điểm nhiệm vụ đơn vị, địa phương, nhất là ở đơn vị cơ sở; hình thức hoạt động chưa phong phú, sáng tạo; công tác xây dựng, nhân rộng điển hình dân vận khéo có thời điểm còn hạn chế; sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng phong trào thi đua ở một số đơn vị thực hiện chưa kịp thời...

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” toàn diện theo tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của Quân đội. Trong đó, tập trung phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Coi trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”, lan tỏa sâu sắc hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Thi đua học tập những tấm gương hy sinh, quên mình vì nhân dân, vì độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn quân nhằm tăng thêm sức mạnh cho Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”./.

Phạm Minh Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực