Lạng Sơn: Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện

Thứ sáu, 31/08/2018 11:20
(ĐCSVN) - Chiều 30/8/2018, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo.

Đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác nhận giấy khen.

Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 5 năm (2013 - 2018), Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn chủ động, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2014; đảng ủy, ban chỉ huy quân sự cấp huyện, cấp xã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; diễn tập phòng, chống cháy rừng; 25% tổng số xã, phường, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập phòng, chống lụt bão, phòng, chống cháy rừng, bảo đảm theo quy định. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng đổi mới về nội dung, phương pháp nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy. Các đơn vị tích cực, chủ động, sáng tạo, chuẩn  bị đầy đủ giáo án, mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập bảo đảm cho huấn luyện; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Tổ chức huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, chất lượng, hiệu quả”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1 đề nghị, tổ chức đảng, cơ quan quân sự các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quán triệt hiệu quả công tác nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo; chú trọng thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập và chủ động phòng, chống lụt bão, phòng chống cháy rừng, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khi có sự cố thiên tai, bão lũ; chủ động xây dựng, ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện bảo đảm cụ thể, chi tiết, chặt chẽ, sát thực tiễn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự các cấp; thường xuyên rà soát số lượng, tăng cường chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, gắn với đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, uốn nắn kịp thời những sai lệch và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh;...

 

Tại hội nghị, 9 tập thể, 8 cá nhân đã được nhận Giấy khen của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn trao tặng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo./.

 

Tin, ảnh: Đức Luận

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực