Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tiếp Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Hà Lan

Thứ ba, 14/03/2017 19:18
(ĐCSVN) - Chiều 14/3, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Hà Lan do bà Ni-en-ke Tru-xtow, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hà Lan tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp bà Ni-en-ke Tru-xtow, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hà Lan tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Ni-en-ke Tru-xtow nhấn mạnh, kết quả hoạt động hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước trong thời gian qua đã góp phần quan trọng nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam-Hà Lan.

Thông báo tóm tắt kết quả làm việc của Đoàn với Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam, Đại sứ Ni-en-ke Tru-xtow cho biết, hai bên đã thống nhất được một số nội dung hợp tác quan trọng trong thời gian tới, như: trao đổi chuyên gia, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ đào tạo chuyên môn về lĩnh vực gìn giữ hòa bình (GGHB). Đại sứ bày tỏ sự vui mừng trước những thành công của Việt Nam trong lĩnh vực tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc gần 3 năm qua, đồng thời bày tỏ nguyện vọng thúc đẩy quan hệ hai nước, trong đó có hợp tác về GGHB Liên hợp quốc giữa quân đội hai nước. 

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm của Quân đội Hà Lan cứu trợ nhân đạo và tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai bên chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động mang tính thiết thực, trong đó có hoạt động GGHB Liên hợp quốc; xem xét đưa các nội dung hợp tác trong lĩnh vực GGHB Liên hợp quốc thành một nội dung ưu tiên trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước; tăng cường trao đổi đoàn các cấp về GGHB Liên hợp quốc; phối hợp chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn GGHB../.

Kim Oanh - Minh Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực