Lữ đoàn 131 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ sáu, 03/07/2020 17:30
(ĐCSVN) - Sáng 3/7, tại TP Hải Phòng, Lữ đoàn 131 (Quân chủng Hải quân) tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và rút kinh nghiệm công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn 6 tháng đầu năm 2020.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn; các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp diện cán bộ quản lý; đại diện tổ chức quần chúng và phụ trách các bộ phận trực thuộc.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TB 

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, Lữ đoàn triển khai nhiều nhiệm vụ, tập trung vào nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện chiến sĩ mới, xây dựng công trình trong điều kiện hoạt động phân tán trên diện rộng. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; công tác huấn luyện được triển khai đủ nội dung, kết quả kiểm tra huấn luyện cho các đối tượng 100% khá, giỏi, huấn luyện chiến sĩ mới đạt giỏi; cảnh quan môi trường từng bước được củng cố, hoàn thiện; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của trên về Đại hội Đảng các cấp, 100% các chi bộ, đảng bộ và Đảng bộ Lữ đoàn tổ chức Đại hội đúng thời gian, đúng thủ tục nguyên tắc, các đồng chí được bầu vào cấp ủy các cấp với số phiếu tín nhiệm cao.

Đảng ủy đã quán triệt, triển khai nhiều giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong điều kiện thực hiện nhiệm vụ phân tán đạt hiện quả tốt. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo kết hợp thu hút nguồn nhân lực với hai tỉnh Ninh Bình, Lào Cai; công tác quần chúng, dân vận, chính sách đạt kết quả tốt, đơn vị có môi trường văn hoá tốt; công tác hậu cần, kỹ thuật được triển khai tổ chức thực hiện bám sát các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đảm bảo tốt vũ khí thiết bị cho nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng công trình và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Đảng ủy Lữ đoàn 131 xác định tập trung nhiều nhiệm vụ trọng yếu, trong đó tập trung: Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng đủ nội dung, yêu cầu, kiểm tra các nội dung huấn luyện đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường biện pháp nắm tình hình nội bộ, địa bàn; nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết tốt chế độ, chính sách; xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong đơn vị; tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống đơn vị bảo đảm chu đáo, trọng thị làm cơ sở quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020 và những năm tiếp theo.

leftcenterrightdel
Đại tá Đào Văn Bạn, Phó Bí thư Đảng ủy – Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 131  phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: TB

Hội nghị được nghe các ý kiến tham gia thảo luận thẳng thắn, nghiêm túc thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đại tá Đào Văn Bạn, Phó Bí thư Đảng ủy – Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 131 đã ghi nhận, biểu dương, đồng thời đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực cố gắng cao của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020.

Xác định 6 tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ nặng nề, đồng chí Lữ đoàn trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Lữ đoàn; triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ các mặt công tác 6 tháng cuối năm 2020; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trên các mặt công tác; tuyệt đối bảo đảm an toàn và giữ vững ổn định đơn vị về mọi mặt; quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu./.

Tài Bá – Phan Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực