Lữ đoàn Công binh 513 chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ

Thứ ba, 14/07/2020 10:51
(ĐCSVN) - Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Công binh 513 (Quân khu 3) luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên.

Có mặt tại thao trường huấn luyện vượt sông của Lữ đoàn 513 (Quân khu 3) những ngày đầu tháng 7, chứng kiến buổi luyện tập thực hành bảo đảm vượt sông bằng phà PMP-60T của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4, chúng tôi ấn tượng bởi những hành động nhanh, dứt khoát. Gần 11 giờ trưa, nắng nóng như đổ lửa, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4 vẫn miệt mài luyện tập. Thượng úy Phạm Văn Tuấn, Chính trị viên cho biết: “Nghị quyết chi bộ đầu tháng xác định chất lượng huấn luyện còn hạn chế, nguyên nhân chính là do công tác bám nắm, giúp đỡ bộ đội của đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa kịp thời. Khắc phục hạn chế đó, chi bộ đã phân công cho từng đồng chí đảng viên, nêu cao ý thức tự giác trong huấn luyện, thường xuyên bám nắm thao trường, kịp thời hướng dẫn, sửa chữa, khắc phục những hạn chế”.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 513 huấn luyện ghép phà PTS.

Với đặc thù hoạt động phân tán, địa bàn rộng, chủ yếu ở rừng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, để quản lý, rèn luyện đảng viên, Đảng ủy Lữ đoàn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân để phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Theo Thượng tá Nguyễn Đức Hiển, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn, ngoài việc động viên, khích lệ các cá nhân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua chung, đơn vị cũng tạo điều kiện để từng đảng viên tham gia vào các hội thi, hội thao; thử thách trong các nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, phức tạp như: huấn luyện, rà phá bom mìn, xây dựng công trình quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đồng thời, tích cực tham gia giúp địa phương xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo; giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lụt...  qua đó để mỗi cán bộ, đảng viên tự khẳng định mình trong thực tiễn.

 Cũng theo Thượng tá Nguyễn Đức Hiển, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở đơn vị luôn gương mẫu, tiên phong đi đầu trong thực hiện các phong trào, mô hình có tính giáo dục cao, tạo sức lan tỏa lớn do Lữ đoàn phát động như mô hình “Mỗi tuần một câu chuyện về tư tưởng, văn hóa kỷ luật”; “Hòm tiết kiệm vì nghĩa tình đồng đội”; mô hình “Tổ chiến sĩ tiết kiệm vì gia đình”… góp phần tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng để giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

 Thực hiện phương châm “Lãnh đạo, chỉ huy gương mẫu, đơn vị kỷ cương, cán bộ, chiến sĩ vừa hồng, vừa chuyên”, những năm qua, trên cơ sở nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, hằng năm Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 513 đều triển khai xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng giáo dục, rèn luyện đảng viên. Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt đảng; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, trong đó chú trọng nội dung sinh hoạt lãnh đạo, thông qua việc ra nghị quyết sát thực tế, sát nhiệm vụ. Việc duy trì tốt các chế độ sinh hoạt góp phần quan trọng trong phát huy tính chiến đấu, tính giáo dục của cán bộ, đảng viên; qua đó cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đường lối, quan điểm của Đảng và lĩnh hội được nội dung mà chi bộ cần tập trung lãnh đạo.

 Cùng với duy trì các chế độ sinh hoạt, Đảng bộ Lữ đoàn thường xuyên chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của các đảng bộ, chi bộ. Điều này được thể hiện rõ qua việc quản lý, giáo dục rèn luyện đảng viên, gắn vai trò của đảng viên với thực hiện nhiệm vụ chức trách, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ là một trong những tiêu chí đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên hằng năm... đồng thời coi trọng công tác tạo nguồn phát triển Đảng, kiên quyết đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

 Đại tá Hoàng Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 513 cho biết, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên thực hiện tốt chế độ sinh hoạt dân chủ; các chi bộ duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, đề cao tự phê bình và phê bình, đồng thời thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các cấp ủy, chi bộ chú trọng quản lý, nắm chắc các mối quan hệ xã hội, điều kiện, hoàn cảnh gia đình của đảng viên; việc chấp hành chế độ trong ngày, tuần; chú trọng quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên cả nơi làm việc và nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị, nhất là việc chấp hành quy định ở địa phương đối với cán bộ, đảng viên làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo. Hằng tháng, các chi bộ đều tiến hành đánh giá việc thực hiện nội dung “tự soi, tự sửa”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh hoc tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể  và từng đảng viên, kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để rút kinh nghiệm, qua đó, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể cơ quan, đơn vị.

 Cũng theo Đại tá Hoàng Văn Thanh, nhờ làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, hiện nay đa số cán bộ, đảng viên của Lữ đoàn đều có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và lối sống trong sạch, lành mạnh; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kết quả đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm, 100% tổ chức cơ sở đảng đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý./.

Bài, ảnh: Nguyễn Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực