Lữ đoàn Hải quân 679 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Thứ sáu, 07/06/2019 18:02
(ĐCSVN) – Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt mọi gian khó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, lập nên nhiều thành tích đáng tự hào. Ghi nhận những đóng góp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Lữ đoàn vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng
trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Lữ đoàn 679.

Sáng 7/6, tại Hải Phòng, Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (7/6/1979 – 7/6/2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Dự buổi lễ có Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân; đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. Hải Phòng; đại diện các cơ quan chức năng, đơn vị của Hải quân; đơn vị bạn, địa phương nơi đơn vị đóng quân cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn qua các thời kỳ.

Các đại biểu, khách mời tham dự buổi lễ.

Cách đây 40 năm, trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 12/4/1979, đơn vị tên lửa đất đối biển đầu tiên của Quân chủng có tên gọi là Tiểu đoàn 43 Hải quân ra đời. Sau đó, ngày 28/5/1979, Tiểu đoàn 43 được đổi thành Tiểu đoàn 43 pháo binh B. Đến ngày 7/6/1979, Tiểu đoàn pháo binh B được Bộ Tư lệnh Hải quân đổi tên là Tiểu đoàn 679 Hải quân. Đây chính là đơn vị tiền thân của Đoàn 679 Hải quân, phát triển thành Lữ đoàn 679 ngày nay.

Trải qua 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân qua các thời kỳ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt mọi gian khó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, lập nên nhiều thành tích đáng tự hào. Đơn vị đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì và hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì; nhiều năm đạt danh hiệu Đơn vị huấn luyện giỏi và Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen…


Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân biểu dương những thành tích mà đơn vị đã đạt được. Đồng chí Chuẩn Đô đốc nhấn mạnh: Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn cần tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, đặc biệt là trình độ làm chủ trang bị, khí tài để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong sự nghiệp xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Lữ đoàn 679./.

Tin, ảnh: Kim Cương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực