Mô hình tăng gia, chăn nuôi hiệu quả ở Trạm Ra đa 45

Chủ nhật, 24/05/2020 16:14
(ĐCSVN) - Xác định nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sỹ là một nhiệm vụ quan trọng nên những năm qua, Trạm Ra đa 45 (Sư đoàn 363, Quân chủng PK-KQ) luôn quán triệt, thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Đến thăm doanh trại Trạm Ra đa 45 những ngày cuối tháng 5, chúng tôi thấy những luống rau đủ loại xanh mướt, những giàn bầu bí sai trĩu quả; đàn gia súc, gia cầm sinh trưởng tốt…Từ những thửa đất cằn cỗi, sỏi đá, đơn vị đã huy động công sức để đào ao, cải tạo đất đai, tạo thành những khu trồng rau vuông vắn, khoa học. Đơn vị thường xuyên chủ động xuống giống các loại rau, củ, quả và rau gia vị phù hợp với điều kiện thời tiết, luân phiên theo nhiều chủng loại rau theo mùa. Bất kể điều kiện thời tiết khặc nghiệt, dưới bàn tay chăm sóc, vun trồng của bộ đội, những luống rau vẫn vươn lên xanh tốt. Nhờ tinh thần lao động cần cù, chăm chỉ của tập thể cán bộ, chiến sỹ, khu tăng gia chăn nuôi của đơn vị ngày càng phát triển, duy trì đầy đủ lượng thực phẩm hàng ngày, giúp cho đơn vị tự túc được 100% rau xanh. Ngoài ra đơn vị còn thực hiện chăn nuôi gia súc (lợn), gia cầm (gà, vịt…) theo hình thức tận dụng phụ phẩm nhà ăn, nhà bếp; tận dụng diện tích mặt nước, đơn vị cũng nuôi thả các loại cá phù hợp phục vụ cho bếp ăn hàng ngày…

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sỹ Trạm Ra đa 45 chăm sóc vườn rau xanh.

Nổi bật trong công tác tăng gia, chăn nuôi của Trạm Ra đa 45 phải kể đến mô hình nuôi ếch. Dù mới được triển khai từ năm 2019, song mô hình nuôi ếch đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống bộ đội, tạo quỹ vốn xây dựng đơn vị.

Người có sáng kiến và trực tiếp nuôi ếch tại đơn vị là Trung úy, QNCN Nguyễn Hữu Thắng, nhân viên quản lý Trạm. Dẫn chúng tôi đi thăm khu bể nuôi ếch của đơn vị, Thắng chia sẻ, nhận thấy điều kiện địa hình, thời tiết phù hợp cho nuôi ếch, anh đã mạnh dạn đề xuất với chỉ huy, được đầu tư xây 3 bể nuôi ếch, mỗi bể có diện tích khoảng 12 đến 15m2, bảo đảm nuôi thả khoảng 1000 con ếch giống mỗi bể. Nhờ có kiến thức về nuôi ếch qua tự học trên sách vở và nghiên cứu trên internet, về phương thức nuôi, thức ăn, phòng chống bệnh… nên ếch phát triển rất tốt; sau hơn 3 tháng đã có thể thu hoạch, trọng lượng từ 3-4 con/1kg, với giá từ 50.000đ đến 60.000đ/1kg, vụ đầu tiên trừ chi phí, đơn vị gia tăng được hàng chục triệu đồng.

leftcenterrightdel
Trung úy, QNCN Nguyễn Hữu Thắng tại bể nuôi ếch của đơn vị.

Nhờ đẩy mạnh phát triển các mô hình tăng gia, chăn nuôi phù hợp, kết hợp với chủ động nghiên cứu, tìm tòi, đa dạng hóa vật nuôi, cây trồng nên những năm gần đây, công tác tăng gia chăn nuôi của đơn vị đã có bước phát triển vượt bậc. Năm 2019, đơn vị thu hoạch gần 2 tấn rau, củ, quả các loại, 1,7 tấn lợn hơi, 450 kg thịt gia cầm, gần 500kg cá…

Từ sản phẩm tăng gia, đơn vị đã nhập bếp ăn, góp phần cải thiện nâng cao đời sống bộ đội; đồng thời đơn vị đã trích quỹ tăng gia chi thêm chế độ ăn uống cho cán bộ, chiến sỹ; tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi, giúp cán bộ, chiến sỹ tích cực huấn luyện, rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Bài, ảnh: Cao Thanh Đông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực