MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội hỗ trợ Bộ đội Biên phòng chống dịch Covid19

Thứ tư, 12/02/2020 19:46
(ĐCSVN) - Chiều 12/2, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhân kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập (03/3/1959-03/3/2020) và hỗ trợ lực lượng Bộ đội Biên phòng trong công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid19) gây ra.
MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội hỗ trợ Bộ đội Biên phòng 100 triệu đồng phục vụ hoạt động phòng, chống dịch Covid 19. (Ảnh:NK)

Phát biểu tại chuyến thăm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương gửi lời hỏi thăm và chúc các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng sức khỏe, thành công. Đồng chí cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, trong những ngày qua, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, MTTQ Việt Nam Thành phố cũng phát huy tốt vai trò là cầu nối, là trung tâm tập hợp các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời, tổ chức nhiều việc làm thiết thực như: Tặng, phát miễn phí khẩu trang, các phương tiện phòng chống dịch đến các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cũng chia sẻ với lực lượng Bộ đội Biên phòng, là lực lượng tuyến đầu triển khai các giải pháp phòng, chống dịch ngay từ biên giới. Chính vì vậy, trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng rất nặng nề, rất cần sự chung sức, chung lòng sẻ chia của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid19.

Nhằm hỗ trợ, động viên kịp thời đến lực lượng Bộ đội Biên phòng, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao tặng Bộ đội Biên phòng 100 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch (số tiền trên được trích từ Quỹ Cứu trợ thành phố). Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cũng hỗ trợ 1.000 chai nước rửa tay sát khuẩn và 5.000 khẩu trang (do Công ty TNHH Quốc tế LaCo và Hiệp hội nữ Doanh nhân thành phố Hà Nội tài trợ).

Cảm ơn quan tâm, chia sẻ của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, đại tá Trần Văn Bừng, Phó Cục trưởng Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, thời gian qua, Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng các địa phương đã triển khai rất nhiều hoạt động phòng chống dịch bệnh ngay từ biên giới. Trong đó, các đơn vị đã tăng cường nhiều biện pháp tuyên truyền chống dịch, tặng 15 nghìn khẩu trang cho nhân dân vùng biên giới… Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều khó khăn nhất là sự thiếu hụt khẩu trang, hóa chất phòng dịch. Những hỗ trợ của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm có ý nghĩa rất quan trọng; tiếp sức, động viên cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng các cấp phòng, chống dịch.

Ngay sau hội nghị, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đại diện Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam đã cam kết hỗ trợ 20 nghìn khẩu trang cùng 300 triệu đồng cho lực lượng Bộ đội Biên phòng. Công ty TNHH Quốc tế LaCo cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ hàng nghìn chai nước rửa tay sát khuẩn phục vụ công tác phòng, chống dịch./.

Nam Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực