Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện

Thứ sáu, 10/05/2019 19:21
(ĐCSVN) - 40 năm qua, ngành kỹ thuật Quân khu 3 đã tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật; bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Sáng 10/5, Cục Kỹ thuật Quân khu 3 tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống (12/5/1979-12/5/2019).

Đến dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; Thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng); Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần; đại biểu các cơ quan chức năng Quân khu; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật Quân khu qua các thời kỳ.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh NT)

40 năm qua, ngành kỹ thuật Quân khu 3 đã tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật đã tích cực tìm tòi, nghiên cứu và cho ra đời hàng trăm đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có tính ứng dụng cao, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật...

Với những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Cục Kỹ thuật đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; các cơ quan, đơn vị trực thuộc cũng được tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó: Năm 2000, Cụm kho 23 được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới”; năm 2014, Kho K22 được phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Mỹ”... góp phần tô thắm thêm truyền thống: “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, kịp thời, an toàn, chính xác”.

Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 trao bức trướng cho Cục Kỹ thuật.


Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật Quân khu đạt được trong suốt 40 năm qua; đồng thời yêu cầu, Đảng ủy, chỉ huy và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Kỹ thuật tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhất là Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về công tác kỹ thuật trong tình hình mới; làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo công tác kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời VKTBKT cho các đơn vị; tích cực ứng dụng công nghệ mới để nâng cao năng lực, chất lượng sửa chữa, bảo quản, niêm cất, duy trì vững chắc đồng bộ VKTBKT; tích cực nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật;đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và phong trào thi đua Quyết thắng, tạo động lực, thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi lễ,Trung tướng Vũ Hải Sản thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu trao bức trướng mang dòng chữ ““Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, kịp thời, an toàn, chính xác”” cho Cục Kỹ thuật./.

Tin, ảnh: NGUYỄN THANH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực