Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thứ năm, 03/01/2019 09:16
(ĐCSVN) – Cùng với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch báo chí nói chung và báo chí công an nói riêng cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt phương châm lấy “xây” để “chống”, lấy “cái đẹp” dẹp “cái xấu”.
 Toàn cảnh Tọa đàm

Chiều 2/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Công an nhân dân và Báo Công an nhân dân đồng tổ chức tọa đàm khoa học "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên báo chí Công an nhân dân". Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo Công an nhân dân đồng chủ trì buổi tọa đàm. 

Tại tọa đàm, các ý kiến tham luận tập trung vào một số vấn đề, như: Cách viết; cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành trung ương trong việc cung cấp, trao đổi, xử lý thông tin, định hướng dư luận, đấu tranh, phòng chống hiệu quả với luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, các ý kiến tham luận cũng đề xuất một số giải pháp về chính sách đãi ngộ, cơ chế bảo vệ đội ngũ phóng viên, nhà báo viết về đề tài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chú trọng nâng cao chất lượng các bài viết cảnh báo trước những nguy cơ có thể xảy ra để kịp thời định hướng dư luận; vấn đề đầu tư trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin...

Tham luận tại tọa đàm, Đại tá Phùng Kim Lân, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân cho rằng, các cơ quan báo chí nói chung và báo chí công an nói riêng cần chủ động hơn trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt phương châm lấy “xây” để “chống”, lấy “cái đẹp” dẹp “cái xấu”. Các bài viết đấu tranh phản bác phải kịp thời, sắc bén, tính “bút chiến” và tính thuyết phục phải cao...Muốn đạt được yêu cầu đó ngoài vai trò của các nhà báo, các cây bút...rất cần có sự định hướng, chỉ đạo và việc cung cấp thông tin, tài liệu từ các cơ quan chức năng bảo đảm tính cập nhật, chính xác...

Đại biểu tham luận tại buổi tọa đàm.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên báo chí Công an nhân dân, Thiếu tướng Phạm Văn Miên cho rằng cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng trong việc cung cấp, xử lý và định hướng thông tin, định hướng dư luận; lãnh đạo các cơ quan báo chí cần nêu cao tính chủ động, có kế hoạch dài hơi trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông, nhất là báo điện tử, báo hình và cần sự quan tâm, ủng hộ của các nhà nghiên cứu, nhà báo, đội ngũ cộng tác viên, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên báo chí Công an nhân dân./.

Tin, ảnh: Hà Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực