Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Thứ tư, 09/01/2019 16:48
Sự phối hợp hiệu quả giữa Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã góp phần chăm lo, xây dựng nhiệm vụ quốc phòng trong thời gian qua.

Đó là khẳng định của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào sáng 8/1 tại Hà Nội trong cuộc làm việc với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và năm 2020.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương,
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Đánh giá cao hoạt động hiệu quả của Hội Cựu chiến binh trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho rằng, các cấp hội đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế, giữ vững ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, hội viên Hội Cựu chiến binh các cấp là những quân nhân đã trải qua rèn luyện, thử thách từ các cuộc chiến tranh, có kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ huy nên tại địa phương, cơ sở đều là những người có vai trò, có uy tín trước cấp ủy và nhân dân, tích cực tham gia xây dưng các phong trào vững mạnh, đồng thời tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Cựu chiến binh đã góp phần phát huy hiệu quả trong công tác phối hợp giữa Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong việc chăm lo, xây dựng nhiệm vụ quốc phòng trong thời gian qua.

“Trong 30 năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn dành sự quan tâm, đánh giá cao và có những chủ trương, biện pháp tạo điều kiện tốt nhất để cùng với Hội Cựu chiến binh thực hiện nhiệm vụ, chức năng giữa từng cơ quan cũng như chăm lo, xây dựng quân đội về mọi mặt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân góp phần để Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ về mọi mặt”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch khẳng định. 

Đối với việc phối hợp thực hiện công tác năm 2019 và năm 2020 giữa hai cơ quan Bộ Quốc phòng và Trung ương Hội Cựu Chiến binh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ rõ, bên cạnh những thuận lợi thì còn nhiều vấn đề đặt ra từ nội tại cũng như những diễn biến phức tạp từ tình hình thế giới, khu vực. Bộ trưởng đề nghị, Tổng Cục Chính trị chủ trì, chỉ đạo thực hiện các nội dung phối hợp giữa hai cơ quan; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến binh làm tốt công tác tuyên truyền, kỷ niệm thiết thực, hiệu quả các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng. Các Quân khu, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, thành phố tạo điều kiện giúp đỡ, phối hợp với Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở tổ chức tốt các hoạt động của Hội…

Đối với các đề nghị của Trung ương Hội Cựu chiến binh, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch làm rõ các nội dung cụ thể, theo tinh thần tạo điều kiện tốt nhất để Hội Cựu chiến binh Việt Nam hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo báo cáo của Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) để nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa Quân đội nhân dân với Hội Cựu chiến binh giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2020, sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chương trình phối hợp hoạt động giữa hai cơ quan; tổ chức rà soát chương trình phối hợp hoạt động 5 năm (2017 đến 2022), bổ sung những nội dung mới cho phù hợp với thực tiễn. Triển khai thực hiện chương trình phối hợp gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và Nghị quyết Đại hội Hội Cựu Chiến binh Việt Nam toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 – 2022). Trong đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ, hội viên cựu chiến binh và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận chiến tranh nhân dân, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và xây dựng Hội Cựu chiến binh, xây dựng đơn vị quân đội vững mạnh toàn diện.

Năm 2018, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và Hội Cựu chiến binh các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình phối hợp hoạt động giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn 2017 - 2022. Bên cạnh phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ, hội viên và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, chỉ thị của Quân uỷ Trung ương, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, một kết quả nổi bật khác là hai cơ quan còn phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, cùng nhau thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Quân đội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và địa phương phát động; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội…/.


Hạnh Quỳnh/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực