Ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông"

Thứ sáu, 09/06/2017 22:32
(ĐCSVN) - Ngày 9/6, tại Bắc Kạn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 1, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Tỉnh Đoàn Bắc Kạn tổ chức ngày hội và hội thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2017.


Gần 1.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên các lực lượng sôi nổi tham gia ngày hội. Ảnh: MK

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo, đại biểu Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50 Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bắc Kạn cùng gần 1.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn, Đoàn thanh niên Bộ Công an, Đoàn khối Cơ quan Trung ương, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tỉnh Đoàn Bắc Kạn.

Tham dự ngày hội năm nay, tuổi trẻ Quân đội và ĐVTN các lực lượng đã tham gia biểu dương lực lượng, tuần hành, cổ động, tuyên truyền về an toàn giao thông trên một số tuyến đường ở Bắc Kạn. Ban tổ chức cũng phối hợp với các trung tâm đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh hướng dẫn thực hành kỹ thuật lái xe khoa học, an toàn. Trong dịp này, tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn, Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Tỉnh Đoàn Bắc Kạn đã tham gia hội thi sân khấu hóa tuyên truyền về an toàn giao thông và Luật Giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy.

Dự và chỉ đạo ngày hội, hội thi, Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh: Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2017 là một hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ, thể hiện tinh thần xung kích của tổ chức Đoàn trong việc chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy, thực hiện các chuẩn mực trong văn hóa giao thông. Đồng thời tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến người dân, góp phần nâng cao ý thức văn hóa giao thông của toàn xã hội.

Thiếu tướng Lê Hiền Vân đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung Cuộc vận động 50 gắn với chủ đề Năm an toàn giao thông 2017; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN và nhân dân nâng cao hiểu biết về Luật Giao thông, xây dựng ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh các quy định khi tham gia giao thông; mỗi cán bộ, ĐVTN phải là một tuyên truyền viên có trách nhiệm, tích cực tuyên truyền văn hóa giao thông trong cộng đồng./.

Khổng Minh Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực