Nhiều điểm nhấn trong công tác đối ngoại của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai

Thứ tư, 07/03/2018 10:41
(ĐCSVN) - Công tác đối ngoại giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai với các lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) được thực hiện theo hướng ngày càng cụ thể, có chiều sâu.

Hiệu quả từ việc thiết lập, duy trì hoạt động kết nghĩa Đồn - Trạm, Đại đội, Tiểu đoàn; "đường dây nóng" giữa các lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã hỗ trợ tốt cho nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh trên tuyến biên giới.

 

Các “Sứ giả hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc” năm 2017. Ảnh TN


Những năm gần đây, công tác đối ngoại biên phòng tiếp tục được lực lượng BĐBP tỉnh Lào Cai duy trì thường xuyên, có hiệu quả. Theo tinh thần Biên bản ghi nhớ giữa hai bên đã được ký kết, nhất là việc duy trì thực hiện bản thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước, hai bên đã và đang duy trì có hiệu quả mối quan hệ trực tiếp theo định kỳ từ cấp tỉnh đến cấp đồn Biên phòng, góp phần hiểu biết lẫn nhau, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới qua lại thăm thân, trao đổi nông sản, phát triển kinh tế.

Thông qua các nội dung hoạt động của công tác đối ngoại đã củng cố, duy trì tình đoàn kết, hữu nghị với nước láng giềng, mở rộng mối quan hệ với các nước đối tác, giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới.

Thực hiện mục tiêu trên, BĐBP Lào Cai luôn chú trọng và đi đầu trong các hoạt động đối ngoại biên phòng, là đơn vị đầu tiên tiến hành tuần tra song phương trên tuyến biên giới và hoàn thành việc phân giới, cắm mốc trên thực địa tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc trước 01 năm; tổ chức kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc và tổ chức kết nghĩa giữa đồn biên phòng với trạm kiểm soát biên giới, cửa khẩu Trung Quốc, Đại đội Công an BP, Tiểu đoàn BĐBP. BĐBP Lào Cai cũng là đơn vị đầu tiên thiết lập cơ chế tuần tra liên hợp giữa cấp Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh với Chi đội Công an Biên phòng nước bạn…

Có thể nói, năm 2017 đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong công tác đối ngoại biên phòng của lực lượng BĐBP tỉnh Lào Cai. Đặc biệt, ngày 19/12/2017, tại thành phố Lào Cai đã diễn ra buổi lễ ký kết nghĩa hữu nghị liên Đồn - Trạm giữa 8 đồn Biên phòng của BĐBP Lào Cai (Việt Nam) với 11 đơn vị Công an Biên phòng châu Hồng Hà, Tổng đội Công an Biên phòng tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc diễn ra hoạt động kết nghĩa “Đồn - Trạm/Đội hữu nghị, biên giới bình yên” có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, và cũng là lần đầu tiên các đồn BP của Việt Nam ký kết nghĩa với các đồn công an BP của Trung Quốc.

Hai bên đã không ngừng nỗ lực, hợp tác toàn diện, phối hợp chặt chẽ, triển khai có hiệu quả các cơ chế đã được ký kết, thu được nhiều kết quả tốt đẹp.Trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm qua biên giới, cửa khẩu, phía Việt Nam trao trả Trung Quốc 9 vụ/24 đối tượng; Trung Quốc trao trả Việt Nam 64 vụ/272 đối tượng (trong đó có 35 nạn nhân bị mua bán).

Đồng chí Đại tá Đỗ Ngọc Tuấn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai (bên trái) trao đổi với Thượng tá Chung Hải Vinh, Chi đội trưởng công an biên phòng châu Hồng Hà (Trung Quốc). Ảnh TN

 Cùng với đó, hoạt động giao lưu công tác chính trị luôn được hai bên quan tâm triển khai thực hiện với nhiều cách làm độc đáo như: Bình chọn “Sứ giả hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc”; tổ chức triển lãm hình ảnh, phim ngắn về mối quan hệ hợp tác và tình đoàn kết hữu nghị giữa hai bên. Hai bên thống nhất thiết lập cơ chế sỹ quan liên lạc và điện thoại đường dây nóng trực tiếp giữa các đơn vị cơ sở đối đẳng hai bên (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai và Chi đội Công an Biên phòng châu Hồng Hà đã thiết lập điện thoại đường dây nóng trực tiếp. Đây là lần đầu tiên trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc triển khai xây dựng cơ chế trao đổi thông tin tình hình ở cấp tỉnh giữa hai bên). Hai bên đã đạt được nhất trí cao về việc nhân rộng mô hình “Kết nghĩa đồn - trạm/đội hữu nghị, chung tay xây dựng biên giới bình yên” giữa các đồn biên phòng Việt Nam và các trạm kiểm soát biên giới, đồn công an biên phòng Trung Quốc đối diện (đây cũng là lần đầu tiên trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, lực lượng biên phòng Việt Nam đã xây dựng thành công mối quan hệ phối hợp công tác với các đồn công an biên phòng đối diện phía bạn).

Bên cạnh đó, trong công tác tuần tra liên hợp năm 2017, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và Chi đội Công an Biên  phòng châu Hồng Hà triển khai có hiệu quả cơ chế tuần tra liên hợp thi hành pháp luật trên biên giới đã được xác định: Tổ chức tuần tra cấp tỉnh 14 lần, với gần 2.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia, tổng thời gian tuần tra hơn 120 giờ, tổng chiều dài tuyến đường tuần tra gần 4.200km; phát hơn 22.200 tờ rơi tuyên truyền, giáo dục trực tiếp gần 8.800 lượt cư dân biên giới; phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều lượt công dân hai bên có ý định xuất - nhập cảnh trái phép; gặp gỡ, trao đổi nhanh trên biên giới hơn 580 lần…

Đồng chí Đại tá Đỗ Ngọc Tuấn - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai chia sẻ: Công tác tuần tra liên hợp đã vừa giúp thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc, vừa góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Mới đây, tại buổi Hội đàm lần thứ 21 giữa  Đoàn Đại biểu BĐBP Khu Mông Tự (Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc) và Đoàn Đại biểu BĐBP tỉnh Lào Cai (Việt Nam) diễn ra vào đầu tháng 11/2017 vừa qua, lãnh đạo hai bên đã thống nhất cao về việc tiếp tục hoàn thiện, củng cố và làm sâu sắc các cơ chế hợp tác Biên phòng như: Hội ngộ hội đàm, trao đổi thông tin, sỹ quan liên lạc, điện thoại đường dây nóng, tích cực giao lưu hữu nghị nhân các ngày lễ, tết để góp phần hiểu biết lẫn nhau. Các đồn Biên phòng phía Lào Cai (Việt Nam) và Tiểu đoàn Bộ đội Biên phòng phía (Trung Quốc) cần trao đổi thông tin, tình hình liên quan trên tuyến biên giới, đều thông qua Trạm Biên Phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai  (Việt Nam) và Trạm Hội ngộ hội đàm Hà Khẩu (Trung Quốc). Đối với các tình huống khẩn cấp, có thể thông qua điện thoại đường dây nóng để trao đổi; Có thể đề nghị trực tiếp gặp gỡ tại các cặp cửa khẩu biên giới đối đẳng. Buổi hội đàm lần này hai bên đã nhất trí cao, thống nhất và kết nối lại công tác tuần tra song phương sau gần 2 năm bị gián đoạn.

Theo đó, trong thời gian tới, BĐBP Lào Cai và BĐBP Khu Mông Tự sẽ chỉ đạo các đồn, tiểu đoàn của hai bên cùng phối hợp chặt chẽ và thường xuyên trong việc tuần tra song phương trên biên giới đất liền và biên giới trên sông, suối; tăng cường hợp tác, chú trọng các đoạn biên giới, khu vực biên giới trọng điểm, áp dụng các biện pháp không định kỳ ở các địa điểm bất kỳ, để tiến hành tuần tra song phương, thiết thực ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hành vi buôn lậu, mua bán người, vận chuyển trái phép chất ma túy, vũ khí... ở khu vực biên giới. Hai bên thống nhất báo cáo cấp trên cho phép mở rộng mô hình kết nghĩa “Đồn - Tiểu đoàn hữu nghị, Biên giới bình yên” giữa các đơn vị cơ sở đối đẳng hai bên, nhằm không ngừng tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và mối quan hệ phối hợp công tác giữa hai bên.

Có thể thấy, với những nội dung hoạt động phong phú, phù hợp, công tác đối ngoại biên phòng giữa BĐBP tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và các lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã đưa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển, trở thành kiểu mẫu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia của lực lượng BĐBP tỉnh Lào Cai./.

Đại tá Nguyễn Trọng Ngữ, Chính ủy BĐBP tỉnh Lào Cai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực