Nhiều hoạt động tri ân quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào

Thứ sáu, 25/10/2019 00:42
(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949 - 30/10/2019), sẽ có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tri ân thương binh, gia đình chính sách có thân nhân là liệt sĩ thuộc quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.
Trung tướng Nguyễn Tiến Long và Đại tá Trịnh Văn Hùng chủ trì Họp báo.

Chiều 24/10, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949 - 30/10/2019). Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Liên lạc toàn quốc Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào và Đại tá Trịnh Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn đồng chủ trì Họp báo.

Theo Đại tá Trịnh Văn Hùng, từ nay đến hết tuần đầu tiên tháng 11, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào. Trong đó sẽ tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đội ngũ báo cáo viên trong quân đội và hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở trong toàn quân về quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, phát triển của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Cũng trong dịp này còn diễn ra các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tri ân thương binh, gia đình chính sách có thân nhân là liệt sĩ thuộc quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức vào ngày 29/10 tại Hội trường Bộ Quốc phòng. Tại lễ kỷ niệm, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Lào sẽ được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng, Nhà nước phong tặng.

Tin, ảnh: Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực