Nhịp sống ở Xưởng sửa chữa ô tô 387

Thứ bảy, 17/08/2019 10:46

(ĐCSVN) - Xưởng sửa chữa ô tô 387 (Cục Kỹ thuật Quân khu 5) đảm nhiệm sửa chữa, kiểm định an toàn xe máy phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên. Say mê “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, cán bộ, nhân viên đơn vị luôn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới, nghiên cứu các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, giảm chi phí, định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác.

 

Bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô ở Xưởng 387.


Thiếu tá QNCN Trần Thị Kim Đông, Chủ tịch công đoàn cho biết: Đội ngũ thợ ở đây thuộc nhiều lứa tuổi, trình độ tay nghề không đồng đều, trong khi đó xe vào Xưởng đã qua nhiều lần sửa chữa, vật tư, phụ tùng khan hiếm, không đồng bộ. Ngoài sửa chữa tại chỗ, còn cơ động sửa chữa cho các đơn vị và giúp bạn Lào, khối lượng công việc rất lớn. Khắc phục những trở ngại trên, công đoàn cơ sở đã tham mưu, đề xuất với Đảng ủy - Ban Giám đốc chỉ đạo và tổ chức các hội thi tay nghề giỏi, phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đưa nội dung này thành một tiêu chí trong đánh giá, bình xét khen thưởng 6 tháng, cả năm. Từ năm 2016 đến nay đã gửi 26 lượt cán bộ, nhân viên kỹ thuật và thợ sửa chữa đi tập huấn, bồi dưỡng sửa chữa xe đời mới và sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại. Hiện tại một số đồng chí bậc thợ thấp nhưng đã đảm nhận công việc của thợ bậc cao; khắc phục được tình trạng thiếu thợ ở một số bộ phận như sửa chữa xe đời mới, sơn, điện lạnh, gò mỏng.

Hằng năm, nhiều giải pháp sáng tạo nối nhau ra đời, được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn đạt kết quả tốt. Chỉ tính riêng 3 năm qua, Xưởng đã có 12 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tổng giá trị trên 150 triệu đồng, làm lợi cho đơn vị gần 2 tỉ đồng. Trong đó có 2 sáng kiến đoạt giải Ba cấp Bộ Quốc phòng (Chế tạo bộ khuôn dập cửa liên xe UAZ 469 và Thiết kế, chế tạo máy nạp gas tự động máy lạnh, điều hòa đa năng), 10 sáng kiến đoạt giải cấp Quân khu và Cục Kỹ thuật.

 

Thiếu tá QNCN Trần Thị Kim Đông, Chủ tịch công đoàn Xưởng 387 (thứ 2, phải sang) nhận Cờ đơn vị xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam.


Trưởng thành từ thợ sửa chữa ô tô, Thượng tá Nguyễn Trung Cang - Giám đốc Xưởng 387 khẳng định: “Với phương châm “An toàn để sản xuất - sản xuất phải an toàn”, Xưởng đã thành lập bộ máy làm công tác này từ phân xưởng đến các tổ sản xuất. Hiện nay Ban chỉ đạo an toàn - vệ sinh lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên hoạt động có nề nếp. Đồng thời, Xưởng đã xây dựng 3 khu nhà xưởng, 1 trạm sửa chữa xe du lịch đời mới đầy đủ trang thiết bị, mức đầu tư 45 tỉ đồng; xây dựng quy trình công nghệ, lắp đặt các hệ thống bảng biểu, trang bị 145 bình cứu hỏa, xe đẩy chữa cháy, ba lô chữa cháy, tiêu lệnh, đầu tư cho 2 phân xưởng 2 tủ sơ cấp cứu với đầy đủ các dụng cụ, thuốc men thiết yếu”.

Cùng với đó, công tác phòng chống cháy nổ thường xuyên được chú trọng. Đơn vị tổ chức 2 đợt/năm huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, thực hiện diễn tập ứng phó sự cố về cháy nổ, công tác sơ cấp cứu khẩn cấp, các trường hợp giả định khi tai nạn lao động xảy ra. Nhờ đó, Xưởng chưa bao giờ để xảy ra tai nạn lao động, sự cố do cháy nổ và gây ảnh hưởng đến môi trường.

 

Những người lính thợ sửa chữa ô tô trong giờ làm việc.


Chăm lo đời sống người lao động, ngoài bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của Bộ Quốc phòng, đơn vị còn trích quỹ phúc lợi mua bảo hiểm Bảo Minh, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, trang bị đầy đủ quần áo, găng tay, giày mũ bảo hộ lao động. Hằng năm đầu tư thay mới, bổ sung các dụng cụ bảo hộ lao động thường xuyên và đặc thù với số tiền 40 triệu đồng. Đầu tư hàng trăm triệu đồng mua sắm thiết chế văn hóa, thể thao, hỗ trợ cho các gia  đình quân nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Đoàn kết, hỗ trợ nhau trong công tác là bí quyết để Xưởng 387 giành nhiều giải cao: giải Nhì Hội thi an toàn - vệ sinh lao động giỏi năm 2016 cấp Quân khu; chương trình tốt tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng LLVT Quân khu 5 năm 2018, giải Khuyến khích thi tìm hiểu “Công đoàn quốc phòng - 70 truyền thống vẻ vang” cấp Quân khu, giải Nhì cấp Cục Kỹ thuật thi tìm hiểu ‘‘Công đoàn với Luật an toàn - vệ sinh lao động”. Năm 2018 có 6 thợ giỏi cấp toàn quân. Năm 2019, tham gia Hội thi cơ sở sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật cấp chiến dịch, chiến lược toàn quân, nhận cờ giải Nhì toàn đoàn. Vừa qua, công đoàn cơ sở Xưởng 387 được trao tặng cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam./.

Bài và ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực