Đấu tranh linh hoạt, phù hợp, hiệu quả với các loại tội phạm

Đấu tranh linh hoạt, phù hợp, hiệu quả với các loại tội phạm

(ĐCSVN) - Thực hiện đợt cao điểm, Ban Chỉ đạo1389 các cấp đã vào cuộc quyết liệt, tổ chức sử dụng lực lượng hợp lý, phối hợp với lực lượng chức năng trong và ngoài Quân đội tích cực đổi mới phương thức hoạt động đấu tranh linh hoạt, phù hợp, hiệu quả với các loại tội phạm; xác lập nhiều chuyên án triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy có quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia, từ nước ngoài vào Việt Nam.
429 công trình được đề nghị trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội
429 công trình được đề nghị trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội
(ĐCSVN) - Các thành viên Hội đồng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội đã tập trung thảo luận, đánh giá và bỏ phiếu đề nghị trao tặng Giải thưởng Tuổi trẻ...
Phát động phong trào đọc sách năm 2024 trong Công an nhân dân
Phát động phong trào đọc sách năm 2024 trong Công an nhân dân
(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ yêu cầu, các cán bộ, chiến sĩ phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Người làm Công an cần đọc để nắm tình...
Vùng 5 Hải quân hỗ trợ nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau
Vùng 5 Hải quân hỗ trợ nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau
(ĐCSVN) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân...
Khẳng định tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ
Khẳng định tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ

(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ cần nhận thức đúng mục đích, yêu cầu, quy mô, tầm vóc và tính chất của sự kiện, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm.

Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia
Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

(ĐCSVN) - Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo gồm các nội dung: Xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản, kế hoạch, đề án; kiện toàn hệ thống tổ chức, lực lượng phòng thủ dân sự; huấn luyện, tập huấn, diễn tập về phòng thủ dân sự; tuyên truyền, giáo dục pháp luật, biên soạn tài liệu về phòng thủ dân sự; hợp tác quốc tế...

Công bố quyết định về việc quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương
Công bố quyết định về việc quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương

(ĐCSVN) - Việc tổ chức lại các cơ quan, đơn vị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm từng bước xây dựng Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh tiến lên hiện đại đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong thời bình và sẵn sàng chiến đấu khi có chiến tranh xảy ra, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Triển lãm Hàng không Singapore lần thứ 9
Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Triển lãm Hàng không Singapore lần thứ 9

(ĐCSVN) - Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Xinh-ga-po, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã tham dự Triển lãm Hàng không Xinh-ga-po (Singapore Airshow) lần thứ 9 tại Singapore diễn ra từ ngày 20 - 25/02/2024.

Lữ đoàn 162 tích cực chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2024
Lữ đoàn 162 tích cực chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2024

(ĐCSVN) - Sáng 20/2, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân do Đại tá Nguyễn Văn Bách, Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2024 của Lữ đoàn 162.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Bộ Tổng Tham mưu
Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Bộ Tổng Tham mưu

(ĐCSVN) - Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Bộ Tổng tham mưu cần tổ chức rút kinh nghiệm các cuộc diễn tập do Bộ Quốc phòng chỉ đạo năm 2023 và tập huấn công tác tham mưu tác chiến toàn quân năm 2024; triển khai xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; làm tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự và nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện trong toàn quân.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng gặp mặt báo chí Xuân Giáp Thìn 2024
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng gặp mặt báo chí Xuân Giáp Thìn 2024

(ĐCSVN) - Ngày 19/2, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức gặp mặt báo chí Xuân Giáp Thìn 2024. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và cán bộ, phóng viên, biên tập viên 25 cơ quan báo chí.

Lai Châu Gặp mặt Kỷ niệm 45 năm chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc
Lai Châu: Gặp mặt Kỷ niệm 45 năm chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc

(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải đề nghị các đồng chí cựu chiến binh Trung đoàn 741 tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ; đóng góp ý kiến và tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và các phong trào thi đua yêu nước khác ở địa phương.

Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây
Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây

(ĐCSVN) - Đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, sau 3 năm thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cả nước đã trồng được gần 770 triệu cây xanh với tổng nguồn vốn huy động để thực hiện đề án trong 3 năm qua là gần 9.500 tỷ đồng. Góp phần vào thành tựu chung đó, có sự chủ động, tích cực, đi đầu của Bộ Quốc phòng và các đơn vị trong việc hưởng ứng tham gia phong trào trồng cây, trồng rừng với nhiều cách làm hay và thiết thực.

Sẵn sàng về hậu cần cho huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024
Sẵn sàng về hậu cần cho huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024

(ĐCSVN) - Thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đến nay Tổng cục Hậu cần đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị toàn quân chủ động làm tốt các công tác bảo đảm các mặt hậu cần cho đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024. Dự kiến đến ngày 22/2/2024, sẽ hoàn thành 100% kế hoạch đảm đảm quân trang để các đơn vị giao nhận quân và huấn luyện chiến sĩ mới.

Toàn quân nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ ngay sau nghỉ Tết
Toàn quân nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ ngay sau nghỉ Tết

(ĐCSVN) - Đại tướng Lương Cường biểu dương các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt, thực hiện tốt việc tổ chức vui Xuân, đón Tết; đồng thời yêu cầu ngay sau nghỉ Tết, toàn quân nhanh chóng ổn định tình hình mọi mặt, bước vào thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã xác định.

Xuân đoàn kết, Tết yên vui
Xuân đoàn kết, Tết yên vui

(ĐCSVN) - Xuân Giáp Thìn 2024 đang về trên khắp nẻo biên cương của Tổ quốc. Đồng bào các dân tộc nơi biên giới Lào Cai hân hoan chào đón năm mới với nhiều hy vọng mới; đồng thời, chung sức, đồng lòng, đoàn kết cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng thôn, bản giàu đẹp, địa bàn biên giới vững mạnh, phát triển, yên vui.

Chung sức, đồng lòng gìn giữ biên cương Tổ quốc
Chung sức, đồng lòng gìn giữ biên cương Tổ quốc

(ĐCSVN) - Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La luôn đoàn kết, gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc để cùng nhau vừa tìm hướng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, vừa chung sức, đồng lòng bảo vệ an ninh biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Náo nức hội xuân của các đơn vị Quân đội
Náo nức hội xuân của các đơn vị Quân đội

(ĐCSVN) - Trong dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cụm các đơn vị: Trung đoàn 451, Lữ đoàn 685, Tiểu đoàn 1 Công binh, Đại đội 21 (Phòng Tham mưu Vùng 4 Hải quân) và Đội xây dựng công trình thuộc Lữ đoàn Công binh 293 (Binh chủng Công binh) đã phối hợp tổ chức hội xuân bao gồm các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian nhân dịp đầu xuân mới.

Lữ đoàn 101 tham gia chữa cháy trên địa bàn
Lữ đoàn 101 tham gia chữa cháy trên địa bàn

(ĐCSVN) - Vào lúc 15h45' ngày 11/02, tại huyện Cam Lâm, Khánh Hòa, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân nhận được thông báo khu để bã mía Nhà máy đường Cam Lâm, tại xã Cam Thành Bắc bị cháy. Lực lượng, phương tiện của Lữ đoàn nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an PCCC huyện Cam Lâm tiến hành chữa cháy.

Quyết liệt đấu tranh, không khoan nhượng với các loại tội phạm
Quyết liệt đấu tranh, không khoan nhượng với các loại tội phạm

(ĐCSVN) - Trao đổi với báo chí nhân dịp đầu xuân Tết Giáp Thìn 2024, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, năm 2024, lực lượng Công an sẽ tiếp tục phương châm kết hợp chặt chẽ giữa "phòng ngừa và tấn công tội phạm"; quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm...

Tổng cục CNQP đẩy mạnh sáng tạo vì một nền công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng
Tổng cục CNQP đẩy mạnh sáng tạo vì một nền công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng

(ĐCSVN) - Năm 2024, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mặt công tác, phấn đấu đạt kết quả cao hơn năm 2023; Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tập trung đẩy mạnh thực hiện 02 khâu đột phá “Nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị” và “Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp” đã xác định trong Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xuân trên trận địa canh trời
Xuân trên trận địa canh trời

(ĐCSVN) - Giáp Thìn đang cận kề, đến Lữ đoàn pháo phòng không 573 (Quân khu 5), chúng tôi được chứng kiến khí thế luyện công, lập công hăng say của bộ đội. Cả đơn vị đoàn kết hiệp động chặt chẽ nêu cao quyết tâm canh giữ, bảo vệ bình yên vùng trời Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng An Giang bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
Cán bộ, chiến sĩ biên phòng An Giang bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

(ĐCSVN) - Năm 2023, Đảng uỷ, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã dự báo, đánh giá kịp thời và chỉ đạo đồng bộ các giải pháp công tác biên phòng và duy trì 56 tổ, chốt trên biên giới. Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã thực tốt nhiệm vụ, đấu tranh, phòng chống tội phạm và đặc biệt chăm lo cho đời sống người dân và học sinh ở vùng biên giới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang Vượt khó giữ bình yên Tổ quốc
Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang: Vượt khó giữ bình yên Tổ quốc

(ĐCSVN) - Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kiên Giang đã, đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt trọng trách được giao, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo vệ bình yên khu vực biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Tết sẵn sàng chiến đấu, Xuân ấm tình quân dân
Tết sẵn sàng chiến đấu, Xuân ấm tình quân dân

(ĐCSVN) - Khi cánh én chao liệng ngang trời, hoa đào, hoa mai bung sắc thắm là lúc mùa Xuân đang ngập tràn nơi nơi. Tết cổ truyền là dịp để mọi gia đình đoàn viên, sum họp vui đón Xuân nhưng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng ra khơi thực hiện nhiệm vụ.

Về nơi “Mắt thần Đông Dương”
Về nơi “Mắt thần Đông Dương”

(ĐCSVN) - Những ngày cuối năm, đỉnh Sơn Trà ít khi thấy mặt trời ló rạng. Xung quanh núi, sương muối và mây mù che phủ càng làm cho cái lạnh thêm phần tê buốt. Thế nhưng, ngay từ sáng sớm các cán bộ, chiến sĩ công tác tại Trạm Ra đa 29 đã bắt tay vào các hoạt động chuyên môn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững bình yên cho vùng trời Tổ quốc.