Phát huy truyền thống Sư đoàn 3 anh hùng

Thứ sáu, 28/08/2020 15:46
(ĐCSVN) – Tự hào với những chiến công oanh liệt trong suốt chặng đường 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 nguyện ra sức vun đắp, phát huy và xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh; xứng đáng với truyền thống “Trung dũng, kiên cường; Bám đất, bám dân; Tự lực, tự cường; Đoàn kết, chiến thắng”.
 Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện Trung đoàn BB2, Sư đoàn 3, năm 2019. 

Quyết chiến, quyết thắng

Cách đây 55 năm, ngày 02/9/1965, Sư­ đoàn bộ binh 3 (Đoàn Sao Vàng) anh hùng được thành lập tại xã Ân Nghĩa (nay là xã Bok Tới), huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, là Sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân khu 5, ra đời trong lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở giai đoạn quyết liệt nhất, trên địa bàn chiến lược trọng điểm.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Sư­ đoàn đã tham gia chiến đấu với nhiều đối tượng tác chiến và đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong chiến dịch mùa Xuân 1975 lịch sử, Sư đoàn đã cắt đứt đường 19, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải phóng Tây Nguyên; cùng quân dân địa phương giải phóng tỉnh Bình Định, sau đó đã tiến công đập tan tuyến phòng thủ Phan Rang; tiêu diệt và bắt sống toàn bộ Bộ Tư lệnh Tiền phương Quân đoàn 3 Ngụy. Tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng tỉnh Phước Tuy và thành phố Vũng Tàu - Côn Đảo, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Năm 1976, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Sư đoàn hành quân ra miền Bắc làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc. Sư đoàn đã cùng quân và dân hai tỉnh Lạng Sơn và Hà Tuyên chiến đấu dũng cảm, bảo vệ vững chắc lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.  

Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với trên 5.600 trận đánh, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã xây đắp nên truyền thống 16 chữ vàng “Trung dũng, kiên cường - Bám đất, bám dân - Tự lực, tự cường - Đoàn kết, chiến thắng”. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, ngày 08/9/1975, Sư đoàn được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”; Sư đoàn có 3 Trung đoàn, 4 Tiểu đoàn, 10 Đại đội và 17 cán bộ, chiến sĩ được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Ý chí thống nhất, hành động, huấn luyện sát thực tiễn

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Sư đoàn vinh dự được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 1 giao nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.

Ý thức sâu sắc nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã và đang tập trung giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Sư đoàn 3 (Đoàn Sao Vàng) anh hùng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nỗ lực khắc phục khó khăn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn thường xuyên chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí quyết tâm cao, tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, Sư đoàn triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp nhằm xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, vững chắc. Trong đó, coi trọng giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình nhiệm vụ của Quân đội và Đơn vị; có nhận thức đúng về đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch; những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trọng tâm là quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng hàng năm, góp phần khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Sư đoàn luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, gắn xây dựng đơn vị an toàn với địa bàn an toàn; tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Đoàn Sao Vàng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Đoàn Sao Vàng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội.

5 năm qua, Sư đoàn đã tổ chức 87 lượt đại đội với quân số 5.240 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn hai tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn, với 92.900 ngày công, trị giá thành tiền gần 6, 5 tỉ đồng. Thăm hỏi, tặng quà 391 hộ gia đình chính sách; khám, cấp thuốc miễn phí cho 1.426 lượt người, giúp đỡ 341 hộ gia đình chính sách với 2.442 ngày công. Qua đó, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt quân - dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; giữ vững ổn định ANCT, TTATXH trên địa bàn đơn vị đóng quân, từ đó phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” không ngừng lan tỏa trong lòng dân.

Giờ huấn luyện bắn súng tiểu liên AK của chiến sĩ mới tại Trung đoàn BB141. 

Là đơn vị sẵn sàng chiến đấu, đối tượng huấn luyện đa dạng, Sư đoàn đã tập trung“Đổi mới toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, lấy đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức huấn luyện làm khâu đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ là khâu then chốt”. Để xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, Sư đoàn duy trì nghiêm chương trình huấn luyện theo phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát với yêu cầu nhiệm vụ, thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến và vũ khí, trang bị hiện có; đồng thời, chú trọng công tác truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, nhất là những trận đánh điển hình của Sư đoàn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Xác định lấy huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trọng tâm, huấn luyện phân đội làm trọng điểm, huấn luyện cán bộ làm then chốt, Sư đoàn tổ chức huấn luyện toàn diện, cả chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật. Đồng thời, nâng cao chất lượng huấn luyện đêm, huấn luyện theo tình huống, rèn luyện thể lực, ngụy trang, nghi binh; nâng cao khả năng cơ động phòng tránh đánh trả địch tiến công hỏa lực và cơ động liên tục, dài ngày trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Để đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, Sư đoàn không ngừng đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, kiên quyết chống “bệnh thành tích” trong huấn luyện. Đặc biệt, Sư đoàn hết sức coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng diễn tập, nhất là diễn tập vòng tổng hợp, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật ở các cấp; diễn tập chỉ huy, cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ và thực địa; diễn tập bắn đạn thật hiệp đồng quân binh chủng.

Sư đoàn thường xuyên duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra, canh gác bảo vệ các mục tiêu, kho tàng, doanh trại; kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu sát với yêu cầu, nhiệm vụ, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất. Đồng thời, tăng cường luyện tập các phương án, nâng cao năng lực xử trí tình huống, đảm bảo cho đơn vị sẵn sàng cơ động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong giai đoạn 2015 - 2020, Sư đoàn đã triển khai và thực hiện kế hoạch SSCĐ bảo vệ Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2016-2020); bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021); bảo vệ các kỳ họp Quốc hội, các hội nghị quốc tế. Đặc biệt là triển khai kế hoạch SSCĐ bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Chỉ đạo các đơn vị tham gia diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn với huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổ chức và tham gia hội thi, hội thao cấp Quân khu và toàn quân đạt được nhiều thành tích cao.

Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

Cùng với đẩy mạnh công tác huấn luyện, Sư đoàn luôn coi trọng nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp và có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng quản lý kỷ luật ở đơn vị. Thường xuyên tuyên truyền về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật và kỷ luật. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra của cơ quan và cán bộ các cấp đối với đơn vị và bộ đội, các bộ phận nhỏ lẻ, xa sự quản lý của chỉ huy, hoạt động trong các ngày nghỉ, giờ nghỉ, chú trọng kiểm tra nắm chắc tình hình và các mối quan hệ xã hội của cán bộ, chiến sĩ.

Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật những năm qua đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Sư đoàn đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất cải thiện đời sống bộ đội, chỉ tiêu TGSX hằng năm bình quân vượt 3 - 5% kế hoạch. Quản lý, sử dụng tài chính đúng nguyên tắc, bảo đảm tốt ngân sách quốc phòng cho các nhiệm vụ, thực hành tiết kiệm, công khai, không có hiện tượng tham ô, lãng phí. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội, quân số khỏe bình quân đạt 98,96%, không để dịch bệnh xảy ra. Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác củng cố doanh trại, xây dựng cảnh quan môi trường “Chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”. Quản lý tốt vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật, hệ số kỹ thuật đối với các loại súng pháo đạt tiêu chuẩn. Bảo đảm đầy đủ đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và SSCĐ của các cơ quan, đơn vị.

Với những chủ trương đúng đắn, giải pháp đồng bộ, tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn trong những năm qua cơ bản ổn định, nội bộ đơn vị đoàn kết thống nhất, duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu có nhiều chuyển biến tiến bộ, vững chắc; công tác hậu cần, kỹ thuật góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm. Nhiều năm liền Sư đoàn đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, năm 2019, Sư đoàn được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua, 3 Trung đoàn được tặng cờ thi đua cấp Quân khu; hàng chục tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”...

Năm 2020 và những năm tiếp theo diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và đất nước, đặc biệt là diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Sư đoàn. Đây là điều kiện thuận lợi để Sư đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sư đoàn xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên, trong đó tập trung đột phá nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, tham gia hội thao, hội thi đạt thứ hạng cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT gắn với quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác, góp phần xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, vững chắc./.

Thượng tá Trần Xuân Mạnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực