Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Thủ đô

Thứ hai, 04/03/2019 14:33
(ĐCSVN) - Trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Sư đoàn Bộ binh 301, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc mừng, đánh giá cao những thành tích mà Sư đoàn đã đạt được. Đồng thời tin tưởng Sư đoàn tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của lực lượng vũ trang Thủ đô, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huân chương Quân công hạng Ba
cho Sư đoàn Bộ binh 301. (Ảnh:TA)

Ngày 4/3, Sư đoàn Bộ binh 301 thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống (27/2/1979-27/2/2019) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô tham dự buổi lễ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen.

Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, viên chức quốc phòng cùng nhau ôn lại những mốc son lịch sử, những chặng đường vẻ vang trong 40 năm qua. Đồng thời động viên tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cách đây 40 năm, trong bối cảnh quân và dân cả nước đang sục sôi khí thế chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, ngày 27/2/1979, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ra quyết định thành lập Sư đoàn Bộ binh 301 trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ngay từ thời điểm mới thành lập, Sư đoàn Bộ binh 301 vừa xây dựng, huấn luyện, vừa sẵn sàng chiến đấu cao, phối hợp với các lực lượng vũ trang địa phương tác chiến sẵn sàng bảo vệ Thủ đô.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm. (Ảnh:TA)

Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn xây dựng được đầy đủ hệ thống doanh trại, đưa bộ đội ra đóng quân tập trung để có điều kiện xây dựng đơn vị, đã hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, kịp thời chi viện gần 3.700 chiến sĩ cho Quân khu 1 và Quân đoàn 1 tham gia chiến đấu phía trước, phối hợp với các lực lượng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, tham gia làm đường bay quốc tế Nội Bài, đường quân sự phục vụ chiến đấu trên biên giới Vị Xuyên, Hà Giang...

Bước vào thời kỳ đổi mới, Sư đoàn tập trung ổn định tổ chức, biên chế, phối hợp với các lực lượng, tự nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm để xây dựng phương án, tổ chức huấn luyện đồng bộ, sâu sát với yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, tích cực tập luyện các phương án, nắm chắc tình hình địa bàn, phát hiện sớm, báo cáo kịp thời và phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Trong công tác xây dựng Đảng, Sư đoàn 301 tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

Hằng năm, Sư đoàn huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, hàng trăm lượt phương tiện tham gia phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng, tiêu biểu là tham gia khắc phục hậu quả trận mưa lụt lịch sử năm 2008, ngập úng năm 2018, cháy tại trạm điện Ba La, vụ nổ tại Văn Phú...

Trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Sư đoàn Bộ binh 301, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc mừng, đánh giá cao những thành tích mà Sư đoàn đã đạt được. Đồng thời tin tưởng Sư đoàn tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của lực lượng vũ trang Thủ đô, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Tại Lễ kỷ niệm, Sư đoàn Bộ binh 301 đã tổ chức màn duyệt binh trang nghiêm, đẹp mắt . (Ảnh:TA)

Thăm phòng truyền thống và ghi sổ vàng truyền thống Sư đoàn Bộ binh 301, Bí thư Thành ủy Hà Nội viết: “Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến Thăng Long - Hà Nội; kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lựng vũ trang Thủ đô; nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt lên mọi khó khăn, thử thách trong chiến đấu cũng như trong thời kỳ đổi mới của đất nước; viết thêm những trang sử hào hùng của Quân đội.

Bí thư Hoàng Trung Hải chúc Sư đoàn Bộ binh 301, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần “Quyết tử để tổ quốc quyết sinh”; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, giàu đẹp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới. Xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô./.

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực