Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 4

Thứ sáu, 29/03/2019 10:51
(ĐCSVN) - Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2019 với chủ đề “Xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, cán bộ, đoàn viên thanh niên Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã có nhiều hoạt động, công trình, phần việc thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019).
\
Cán bộ, đoàn viên Sư đoàn 968 phối hợp với đoàn viên thanh niên
trên địa bàn đóng quân vệ sinh, làm đẹp môi trường.

* Có mặt tại Sư đoàn 968 những ngày cuối tháng 3, chúng tôi bị cuốn hút bởi khí thế thi đua sôi nổi của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đơn vị. Trên bãi tập của Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 19, sắc màu băng, cờ, khẩu hiệu càng làm không khí buổi luyện tập điều lệnh đội ngũ của cán bộ, chiến sĩ nơi đây thêm hứng thú, sôi nổi. Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt các chiến sĩ trẻ thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm thi đua đạt thành tích cao nhất của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Trung tá Nguyễn Huy Long, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 968 cho chúng tôi biết: “Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2019, Sư đoàn xác định phát huy cao nhất vai trò xung kích đi đầu của tuổi trẻ nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị ngày càng xanh, sạch, đẹp. Trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn, cơ quan chính trị và cấp bộ Đoàn các cấp tổ chức xây dựng chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, làm tốt công tác quán triệt nhiệm vụ, xây dựng quyết tâm đến từng cán bộ, ĐVTN, từ đó, đăng ký chỉ tiêu phấn đấu cụ thể…”.

Để Tháng Thanh niên thực sự thu hút được cán bộ, ĐVTN tích cực tham gia, các tổ chức Đoàn ở Sư đoàn 968 đã phát động nhiều phong trào, mô hình thiết thực, hiệu quả, tiêu biểu như: Mô hình “Chi đoàn huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm”; “Ngày huấn luyện thanh niên kiểu mẫu”; “Giờ học thanh niên tự quản”… Tổ chức Đoàn các đơn vị ngoài việc xung kích vào nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng các công trình thanh niên đều chọn một địa phương giúp đỡ, chung sức xây dựng nông thôn mới. Thông qua các mô hình, phong trào trên tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN phát huy tinh thần trách nhiệm, sức trẻ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Với phương châm “Mỗi đoàn viên có một việc làm thiết thực, mỗi cơ sở Đoàn thực hiện một công trình, phần việc” đã thôi thúc tuổi trẻ LLVT Quân khu bắt tay vào hành động ngay ngày đầu, tuần đầu của Tháng Thanh niên. Sau lễ phát động phong trào thi đua Tháng Thanh niên, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đã tổ chức phối hợp với tổ chức Đoàn các địa phương trên địa bàn đóng quân thực hiện nhiều phần việc hiệu quả như: Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ CHQS tỉnh tham gia vệ sinh bờ biển Nhật Lệ; Đoàn cơ sở Trung đoàn 996 giúp thị trấn Nông trường Việt Trung huyện Bố Trạch, Quảng Bình tu sửa hệ thống đường giao thông… Đặc biệt, chiều ngày 20/3/2019, trong quá trình tham gia tổng dọn vệ sinh bờ biển Nhật Lệ, bốn cán bộ, đoàn viên đã không quản hiểm nguy lao xuống dòng nước chảy xiết cứu hai du khách bị nước cuốn trôi đưa vào bờ, tiến hành sơ cứu tại chỗ và đưa nạn nhân đến Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu.

* Trên công trường xây dựng công trình quốc phòng của Tiểu đoàn 25, Lữ đoàn Công binh 414, những câu khẩu hiệu: "An toàn, vượt tiến độ"; "Gian khó không sờn lòng sức trẻ"... như tiếp thêm nghị lực cho cán bộ, chiến sĩ vượt khó, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đại úy Phan Thanh Hải, Chính trị viên Tiểu đoàn 25 chia sẻ: Mặc dù thi công trong điều kiện thời tiết, khí hậu phức tạp nhưng với khí thế thi đua Tháng Thanh niên, tuổi trẻ đơn vị đã hoàn thành và vượt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. Ngoài ra, trong dịp này, đơn vị còn giúp nhân dân trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ tu sửa, nâng cấp tuyến đường liên thôn gần 200m, giúp hai hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn làm vườn, tu sửa chuồng trại gia súc…

* Ngược lên Khu Kinh tế - Quốc phòng Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị), tại xã Hướng Linh, lớp tập huấn tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăn nuôi bò lai thương phẩm, nuôi gà thả đồi do ĐVTN và các trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tổ chức đã hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật cho hơn 200 người dân và ĐVTN trong vùng dự án...

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trịnh Văn Hùng, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 khẳng định: Tháng Thanh niên là dịp để tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động thi đua, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sức trẻ, sức sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đến thời điểm này, toàn Quân khu đã xây dựng được hàng chục công trình thanh niên có giá trị và nhiều công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa. Những công trình, mô hình của tuổi trẻ LLVT Quân khu đã góp phần thiết thực phục vụ đời sống bộ đội, tạo động lực cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN lực lượng vũ trang Quân khu thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Bài, ảnh: Phùng Ngọc Thăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực