Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm và làm việc tại Quân khu 2

Thứ sáu, 16/03/2018 22:40

Ngày 16/3, đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ dẫn đầu, đã thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh quân khu 2. Cùng đi có Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh và một số ủy ban, cơ quan của Quốc hội. 

Lãnh đạo Quân khu 2 đã nêu một số kiến nghị với Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác như: Cần có sự quan tâm hơn nữa đối với cán bộ người dân tộc thiểu số, tăng chỉ tiêu cử tuyển đại học quân sự, tuyển dụng con em đồng bào dân tộc thiểu số đủ tiêu chuẩn vào phục vụ lâu dài, tạo nguồn cán bộ dân tộc trong quân đội; đề nghị Quốc hội, Chính phủ nâng mức đầu tư và tiến độ cấp vốn các khu kinh tế quốc phòng; sớm phê duyệt đầu tư ngân sách cho công tác rà phá bom mìn, vật nổ kết hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ… 

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm Quân khu 2.
Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao và ghi nhận những thành tích mà Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là công tác xây dựng lực lượng vững mạnh, phối kết hợp với chính quyên địa phương trong việc xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân và giúp nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cần tiếp tục đề cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tốt với các lực lượng trên địa bàn để kịp thời, chủ động trước các tình huống có thể xảy ra; chú trọng công tác huấn luyện, chuẩn bị huấn luyện, đặc biệt là quan tâm chú trọng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, công tác chuẩn bị huấn luyện cho tân binh cần phải được thực hiện tốt cả về thể chất và phẩm chất chính trị, tư tưởng… 

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị, Quân khu 2 làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về quốc phòng. Có vị trí quốc phòng đặc biệt quan trọng, Quân khu 2 cần hết sức lưu ý tới xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng các công trình quốc phòng, thực hiện tốt công tác diễn tập quốc phòng. Đây được xem là công tác có vai trò quyết định tới sự chủ động, ứng phó kịp thời với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra; cần phối hợp tốt với các địa phương trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, giúp nhân dân ổn định đời sống sau mưa lũ. 

Đối với ý kiến, kiến nghị của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác ghi nhận và trình Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, cùng Chính phủ sớm giải quyết. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác đã tặng quà cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu 2. 

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác của Quốc hội đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Bảo tàng Quân khu 2. 

Đến thăm và làm việc với Lữ đoàn phòng không 297, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Lữ đoàn thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, bảo quản các trang thiết bị chiến đấu bảo đảm phát huy tốt công năng phục vụ công tác huấn luyện. Cùng với đó, lữ đoàn phòng không 297 cần thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chủ động kịp thời trước mọi tình huống có thể xảy ra, phối hợp tốt với chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Lữ đoàn và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ./. 



Trung Kiên/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực